TT-Huế: Cách ly xã Phong Hiền và TTTY huyện Phong Điền

Chủ Nhật, 09/05/2021 09:42  | Hoà Khánh

|

(CAO) Ngày 9/5, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng trên địa bàn vừa ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là nữ (SN 1997, nơi ở: Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền).

Ngày 1/5/20221: Bệnh nhân đi xe buýt Đà Nẵng - Đông Hà (ghế số 1), từ Đà Nẵng ra Phong Hiền, TT Huế. Đến ngày 8/5, khai báo y tế tại Trạm y tế xã Phong Hiền, là diện F1 nên đưa đi cách ly tập trung, lấy mấu xét nghiệm. Sáng nay công bố kết quả dương tính Covid 19. Người này có đến làm CCCD tại xã Phong Hiền từ 6h-11h ngày 3/5. Chính quyền khuyến cáo người dân có đến làm CCCD khung thời gian trên cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên.

Hiện tại ngành chức năng đang tập trung truy vết F1, F2. Bước đầu xác định 13 F1 và 98 F2 của ca bệnh nghi ngờ này.

Tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định cách ly tạm thời xã Phong Hiền từ 10h00 ngày 9/5/2021 theo tinh thần Chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cho đến khi có thông báo mới.

Hạn chế tập trung đông người đối với huyện Phong Điền theo tinh thần Chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tối 8-5, ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền tạm thời bị phong tỏa, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 14 nhân viên và 16 bệnh nhân tại trung tâm vì liên quan đến BN3211 tên V.L.P.A. (nữ, 23 tuổi; quê thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Bệnh nhân được đưa đến BV TW Huế cơ sở 2

Chị V.L.P.A. làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế AMIDA – thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA (trụ sở 222 Phan Châu Trinh, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). BN rời khỏi Đà Nẵng về Quảng Trị ngày 05/5/2021 và đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) lúc 13 giờ ngày 07/5/2021.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã truy vết được 35 người là F1 và 504 trường hợp F2 của ca bệnh này.

Đến thời điểm hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện giãn cách xã hội tại thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) từ 0 giờ ngày 09/5/2021. Tạm dừng tất cả các chuyến xe buýt từ Lăng Cô đến TP.Huế và ngược lại, các chuyến xe buýt từ Phong Điền đến TP.Huế và ngược lại; dừng tất cả vận tải hành khách từ các địa phương có dịch đến tỉnh.

Yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang