Hai du khách nước ngoài tử vong khi du lịch tại Bình Thuận

Thứ Sáu, 06/12/2019 17:14

|

(CAO) Mặc dù bảo vệ liên tục thổi còi cảnh báo ra hiệu vào bờ, nhưng du khách này không nghe theo vẫn tiếp tục tắm, dẫn đến tử vong. Trước đó 1 du khách khác cũng đột quỵ tử vong.

Ông Halling Mats Anders (61 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) cùng vợ đến du lịch tại Bình Thuận, lưu trú tại một resort ở phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết được 5 ngày.

Lúc 9 giờ 30 ngày 6-11, ông Anders xuống biển tắm. Do có sóng lớn nên các bảo vệ đã liên tục thổi còi báo hiệu yêu cầu vào bờ nhưng ông không nghe theo lời nhắc nhở.

Một lúc sau các bảo vệ phát hiện người này nổi trên mặt nước nên bơi ra đưa vào bờ, tuy nhiên ông đã tử vong.

Công an đến khám nghiệm

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, tối 5-12, một du khách là ông Sergei Averianov (45 tuổi) cũng được phát hiện tử vong do đột quỵ trong một phòng ngủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang