Phạt 3 người 30 triệu đồng do đăng tin thất thiệt về dịch Covid-19

Thứ Sáu, 13/03/2020 16:44

|

(CATP) Viết status trên trang cá nhân chỉ vài ba chữ không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 3 cá nhân bị Sở Thông tin - Truyền thông (TTTT) tỉnh Lâm Đồng triệu tập làm việc, ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Chiều 13-3, Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng ra 3 quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp do đăng thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19, gồm: bà Đ.T.T (41 tuổi), N.T.Đ.T (35 tuổi) và T.Q.A. (27 tuổi),cùng trú tại TP.Đà Lạt, được xác định có hành vi đăng thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 những ngày qua trên mạng xã hội Facebook cá nhân gây hiểu lầm Đà Lạt có trường hợp dương tính với Covid-19.

Sau khi làm việc, cả 3 trường hợp đều nhận thức được hành vi vi phạm, đồng thời đã đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng và cán bộ Sở làm việc với 2 trường hợp đưa tin sai lệch về dịch Covid-19 

Tại buổi làm việc, 3 người vi phạm đã được Thanh tra Sở TT-TT giải thích về những vi phạm, yêu cầu đính chính để tránh gây hoang mang, phát tán thông tin thất thiệt về thực trạng diễn biến dịch Covid-19.

Cả 3 người vi phạm đều thừa nhận đăng thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, chấp nhận nộp phạt và đăng thông tin cải chính.

Bà Nguyễn Thúy Hằng - Chánh Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngoài 3 trường hợp kể trên, qua không gian mạng, Thanh tra Sở cũng phát hiện 2 trường hợp khác đăng tải trên trang mạng xã hội thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các trường hợp này không cư trú tại địa phương mà ở Khánh Hoà và TP. Hồ Chí Minh. Sở đã gửi văn bản cho Sở TT-TT hai địa phương xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở TT-TT Lâm Đồng, cho biết, các trường hợp trên đều đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, mang nội dung cảm tính về dịch bệnh Covid-19 gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhiều người dùng mạng xã hội.

Căn cứ các Điều 57, 68 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin… Sở TT-TT ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng/trường hợp nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; tránh gây nhũng nhiễu, thất thiệt thông tin về tình hình dịch bệnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang