Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam mở cửa phục vụ du khách thập phương

Thứ Hai, 16/05/2022 11:52  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sáng 16-5, UBND TP.Châu Đốc (An Giang) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam.

Hàng năm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái, góp phần thúc đẩy ngành du lịch An Giang phát triển.

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lễ hội Vía Bà phải tổ chức nội bộ, theo kế hoạch năm nay lễ hội được tổ chức như thông lệ hàng năm, gồm phần lễ và phần hội, diễn ra từ ngày 14 đến 27-5.

Tổ chức lễ rước tượng Bà từ trên đỉnh núi Sam xuống miếu.

Ở phần lễ, TP.Châu Đốc vẫn tổ chức theo nghi thức truyền thống nhưng nội dung và hình thức được nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia như: phục hiện rước tượng Bà và lễ hội đường phố, tắm Bà, thỉnh sắc thần, lễ túc yết và xây chầu, chánh tế, hồi sắc.

Phần hội gồm: các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội diễn, các hoạt động phục vụ và phát triển lễ hội.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc phát biểu.

Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch UBND TP.Châu Đốc - cho biết: Đến thời điểm này, thành phố đã chuẩn bị toàn diện, chu đáo cho việc tổ chức lễ hội. Mục tiêu hướng đến là đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách và nhân dân, tiếp tục phát huy các giá trị di sản, phục hồi toàn diện kinh tế - xã hội, huy động ngày càng cao giá trị từ văn hoá cộng đồng.

Theo ông Tuấn, thông qua các hoạt động lễ hội, TP.Châu Đốc mong muốn quảng bá, giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế về tiềm năng, thế mạnh, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa, con người Châu Đốc; qua đó, thu hút nguồn lực đầu tư cũng như khách tham quan đến với thành phố, góp phần thúc đẩy ngành du lịch tỉnh An Giang phát triển.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, thành phố kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo du khách.

Du khách tham gia Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ.

Theo lãnh đạo TP.Châu Đốc, năm 2022, thành phố đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách tham quan. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, trung bình mỗi ngày Châu Đốc đón từ 5.000 - 7.000 lượt khách. Trong 4 tháng đầu năm, thành phố đón khoảng 2,4 triệu lượt khách, ước đạt 75% chỉ tiêu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang