Cảnh sát PCCC thức trắng đêm cứu 700 tấn sợi

Thứ Tư, 24/07/2019 21:02

|

(CAO) Đến 14 giờ 30 chiều 24-7 lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cơ bản khống chế và dập tắt được vụ cháy lớn tại kho sợi nguyên liệu của Công ty CP sợi Phú Nam thuộc Khu công nghiệp Phú Bài (Thừa Thiên – Huế) do đám cháy bùng phát trở lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 23-7 tại kho chứa nguyên liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (đóng ở Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 13 xe chữa cháy, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo khống chế đám cháy.

Cán bộ chiến sĩ ăn vội ổ bánh mì trong lúc chữa cháy

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn huy động thêm xe cẩu, ủi sập tường để tiếp cận bên trong khu nhà xưởng, phun nước dập cháy. Công ty sợi Phú Nam rộng khoảng 3.000 m2 với hơn 200 công nhân. Kho hàng chủ yếu là sợi nên lửa lan nhanh, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Tuy nhiên, số lượng sợi bén lửa đang cháy âm ỉ trong kho sợi khoảng 700 tấn vẫn còn rất nhiều nên lực lượng chữa cháy tiến hành phun nước làm nguội, kịp thời dập tắt những đốm lửa có nguy cơ bùng phát, lan rộng thành đám cháy lớn, đồng thời di chuyển những đống sợi lớn từ kho ra bên ngoài trong điều kiện khói bao trùm nên lực lượng phải túc trực thức trắng đêm chữa cháy và kéo dài đến tận trưa nay.

Tranh thủ nghỉ mệt vì chữa cháy liên tục nhiều giờ đồng hồ

Điện lực Hương Thủy (thuộc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế) cũng nhanh chóng cắt điện, đồng thời huy động hơn 20 công nhân ngành điện tham gia chữa cháy, điều động xe xử lý sự cố kèm đèn pha để hỗ trợ ánh sáng trong suốt quá trình chữa cháy.

Tranh thủ nghỉ ít phút vì phải chữa cháy xuyên đêm

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế phối hợp với doanh nghiệp điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang