Đốn hạ hàng trăm héc ta cao su phục vụ khu tái định cư sân bay Long Thành

Thứ Hai, 22/07/2019 18:50  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 22-7, tại khu vực làm dự án tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (xã Lộc An, huyện Long Thành, Đồng Nai), hàng trăm nhân công đang khẩn trương cưa hạ cao su để nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho dự án sắp được xây dựng tại đây.

Cây cao su sau khi cưa ha được chất lên xe tải chuyển đi

Theo ghi nhận của PV, vào ngày 22-7, dọc tuyến đường ĐT769 qua địa phận 2 xã Lộc An và Bình Sơn (huyện Long Thành, Đồng Nai), tiếng động cơ của máy cưa rền vang huyên náo cả khu vực.

Ven đường xe tải lớn nườm nượp ra vào các lô cao su để chở gỗ mang đi thanh lý, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công cho 2 khu tái định cư sân bay Long Thành.

Tại địa điểm sắp xây dựng lhu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, hiện đang được bố trí 3 đội khai thác gỗ cao su thực hiện, tổng số người tham gia thanh lý cây cao su ở đây lên đến hàng trăm người.

Gỗ cao su được đem đi thanh lý

Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phó giám đốc Công ty Lợi Hạnh (đơn vị phụ trách cưa thanh lý cây cao su) cho hay: “Để kịp tiến độ vào cuối tháng 7 bàn giao cho nhà đầu tư, mỗi ngày chúng tôi huy động khoảng 300 người với hơn 100 cưa máy. Toàn bộ cây cao su từ gốc, thân và cành đều được khai thác hết, chỉ bỏ lá và những cành nhỏ”.

Theo đó, dự án được Công ty thực hiện chặt hạ khoảng 288 ha, đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ để bàn giao.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết: “Theo kế hoạch, trong tháng 7 này Tổng công ty cao su Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng hai khu tái định cư cho tỉnh. Khi hoàn thành thanh lý cây cao su, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác định cọc mốc tiến hành bàn giao mặt bằng ngoài thực địa và hoàn tất hồ sơ”.

Sau khi nhận mặt bằng sạch, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh sẽ bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đơn vị được giao thực hiện xây dựng hai khu tái định cư) để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình xã hội trong hai khu tái định cư.

Bình luận (0)

Lên đầu trang