Một người dân Quảng Ngãi bị lũ cuốn mất tích

Thứ Bảy, 03/12/2016 07:04

|

(CAO) Tối 2-12, ông Huỳnh Thương, Phó chủ tịch huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), xác nhận, một thiếu niên ở địa phương vừa bị nước lũ cuốn trôi.

7 người thương vong do mưa lũ

Nạn nhân là em Phạm Văn Phiên (15 tuổi, ở thôn Nước Chạch, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ). Trưa cùng ngày, Phiên cùng 2 người trong thôn đi rẫy về, khi bơi qua đầu nguồn sông Re, do nước lũ quá lớn đã cuốn cả 3 người đi một đoạn xa, rất may 2 người kia bơi được vào bờ còn Phiên mất tích.

Sông Re, nơi em Phiên bị lũ cuốn mất tích

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên đến tối 2-12 vẫn chưa tìm thấy.

Như vậy, đây là nạn nhân thứ 2 ở Quảng Ngãi bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ lần này. Trước đó, cũng trên địa bàn huyện Ba Tơ, anh Nguyễn Đức Trọng (ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), là công nhân thi công công trình thủy điện Đắk Re (thuộc xã Ba Xa, huyện Ba Tơ), khi lội qua sông để đến công trình thì bất ngờ bị lũ cuốn trôi, mất tích, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang