Kon Tum: Một sinh viên bị nước lũ cuốn tử vong

Thứ Hai, 12/10/2020 14:34

|

(CAO) Ngày 12-10, ông Vương Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND H. Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết, một trường hợp không may tử vong do lũ cuốn trôi trên địa bàn là em Y Liên (SN 2001, ở xã Ngọc Yêu, H. Tu Mơ Rông).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 11-10, em Y Liên cùng bạn đi xe máy thì gặp một điểm sạt lở, nước ngập cống ở thôn Long Tro (xã Văn Xuôi, H. Tu Mơ Rông) nên cả 2 xuống xe. Tuy nhiên, do nước chảy mạnh nên bị cuốn theo dòng nước.

Nước trên sông Đăk Bla (Kon Tum) dâng cao

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa bàn xa, dòng nước chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, khi tìm thấy, em Y Liên đã tử vong.

Được biết, Y Liên đang học là sinh viên của một trường tại tỉnh Lâm Đồng và đang nghỉ phép về thăm nhà.

Còn theo báo cáo nhanh của UBND H. Tu Mơ Rông, mưa lớn khiến Quốc lộ 40B sạt lở 7 điểm (2 điểm sạt lở dẫn đến tắc đường), tuyến đường xã Văn Xuôi đi xã Ngọc Yêu có 10 điểm bị sạt lở gây khó khăn cho người dân qua lại. Cùng với đó, mưa lớn cũng khiến 10 ha lúa nước bị ngập úng.

Còn tại H. Đăk Hà (Kon Tum) mưa lớn mấy ngày qua, làm mực nước trên sông Đăk Pxi lên nhanh, chảy mạnh đã cuốn trôi cầu treo dân sinh làng Đăk Kơ Đương (xã Đăk Pxi) và làm sập cầu bê tông thôn 10 (xã Đăk Pxi).

Bình luận (0)

Lên đầu trang