Một tàu câu mực vỏ thép cùng 9 ngư dân mất liên lạc nửa tháng qua

Chủ Nhật, 04/04/2021 22:34  | Hải Đường

|

(CAO) Một tàu vỏ thép của ngư dân Quảng Nam hành nghề chụp mực khơi trên biển thì bất ngờ mất liên lạc với người thân gia đình hơn nửa tháng qua.

Chiều 4-4, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã tiếp nhận thông tin một tàu của ngư dân trên địa phương đang hoạt động nghề chụp mực khơi ở khu vực biển Trường Sa thì mất liên lạc hơn nữa tháng qua.

Bà Lê Thị Thanh (39 tuổi, trú xã Tam Quang, là vợ chủ tàu mất liên lạc) nói: “Vào ngày 28-3, tôi đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc tàu QNa 91039 TS, công suất 829CV, hành nghề chụp mực, do chồng tôi là ngư dân Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú xã Tam Quang) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu và trên tàu cùng 8 thuyền viên”.

Theo bà Thanh, tàu QNa 91039 TS, là tàu vỏ thép được chồng bà đóng với số tiền hơn 10 tỷ đồng, tàu QNa 91039 cùng 9 thuyền viên xuấn bến vào ngày 21 tháng 1 âm lịch ở cảng Kiên Giang thì bà mất liên lạc đến nay. Do đó, bà lo lắng cho chồng và các thuyền viên nên đã trình báo cho cơ quan chức năng mong muốn tìm kiếm họ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang