Một thanh niên bị đất đá vùi chết khi đi làm ở Quảng Ninh

Thứ Năm, 30/07/2015 09:41  | Nguyên Thi

|

(CAO) Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân hết sức khó khăn, bố nạn nhân đau ốm quanh năm. Nạn nhân còn có người em bị bệnh thần kinh không biết gì cả.

Sáng ngày 30-7, theo tin từ chính quyền xã Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã có một người bị tử vong khi đi làm ở Quảng Ninh.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Quốc (30 tuổi), con bà Trần Thị Hường (62 tuổi) và ông Trần Văn Cường (65 tuổi) ở xóm 5 xã Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Lưu.

Di ảnh anh Trần Văn Quốc

Theo gia đình cho biết, anh Quốc đi làm công nhân ở Quảng Ninh được gần năm nay. Khoảng 11 giờ trưa ngày 28-7, gia đình nhận được thông tin từ ngoài Quảng Ninh báo về cho biết, anh Quốc trong lúc ở trong nhà trọ, do mưa lớn làm đất đá làm sạt lở, khiến ngôi nhà bị sập vùi chết.

Đến sáng ngày 29-7, thi thể anh Quốc đã được đưa về quê nhà, và được an táng chiều cùng ngày.

Mẹ anh Quốc ngã quỵ trước cái chết của con trai

Được biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân hết sức khó khăn, bố anh là ông Cường đau ốm quanh năm.

Dù đã nhiều tuổi nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại phải lo cho bố mẹ và em nên anh chưa lập gia đình. Anh Quốc còn có người em bị bệnh thần kinh không biết gì cả.

Bình luận (0)

Lên đầu trang