Bình Định:

Mưa lũ gây thiệt hại nhiều về người và tài sản

Chủ Nhật, 04/12/2016 17:52  | Bình Lê

|

(CAO) Ngày 4-12, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, mưa lũ lớn những ngày qua tại Bình Định đã làm 7 người tại thị xã An Nhơn, các huyện An Lão, Hoài Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát bị chết; 3 người ở 2 huyện An Lão, Hoài Nhơn bị thương.

Mưa lũ còn làm 50 nhà sập, 8.948 ngôi nhà và 1.850 giếng nước của người dân bị ngập; 9.313,7/10.125 ha lúa Đông Xuân 2016-2017 mới gieo sạ bị ngập có thể hư hỏng; lúa giống của 1.670 ha ngâm ủ có khả năng bị hư hỏng; 1.525,7 ha hoa màu bị ngập hỏng; 220 ha đất sản xuất bị sa bồi; 14 ha tôm bị thiệt hại.

Hệ thống kênh mương dài 25,6 km bị sạt lở, bồi lấp 25,6 km với khối lượng 9.382m3 đất đá; 128 đập tạm, đập bổi bị nước cuốn trôi; 5,28km bờ sông suối và 12 cống tiêu thoát lũ bị sạt lở. Đường giao thông liên xã, huyện bị sạt lở 7.685 m3.

Mưa lũ tại Bình Định những ngày qua khiến nhiều nơi ngập sâu trong nước

Hiện nay, chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục tạm các công trình giao thông và hệ thống kênh mương để phục vụ đi lại và sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định thông tin thêm: tàu cá mang biển BĐ 95891 TS công suất 420CV của ông La Văn Minh, do ông Nguyễn Hữu Quân ở xã Hoài Hải (Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 thuyền viên đang đánh bắt thủy sản thì bị sóng lớn phủ lên tàu làm thuyền viên Nguyễn Sơn (SN 1967) bị rơi xuống biển vào ngày 29-11-2016. Đến nay tìm kiếm vẫn chưa có kết quả, hiện tàu đang trên đường chạy vào bờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang