Mưa lũ gây chia cắt, thiệt hại nhiều nơi ở Nam Trung bộ

Thứ Năm, 01/12/2016 08:43

|

(CAO) Hai ngày qua trên địa bàn các tỉnh Nam Trung bộ như Bình Định, Quảng Ngãi… có mưa to đến rất to, lũ từ thượng nguồn đổ về gây chia cắt, thiệt hại nhiều nơi.

Cầu sập do lũ khiến người dân điêu đứng

Tại Bình Định, tối 30-11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh này cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, một số khu vực trong tỉnh bị sạt lở và ngập úng, các sông đã xuất hiện lũ. Nhiều khu dân cư và hàng ngàn ha lúa đang bị chìm trong biển nước...

Tại huyện miền núi An Lão có nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao và các cầu tràn ở Gò Dài, Bến Nhơn bị ngập. Mưa lớn làm 500 ha lúa mới gieo sạ tại huyện Phù Mỹ ngập úng, tập trung tại các xã: Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Lộc, Mỹ Châu, Mỹ Lợi. Nếu mưa kéo dài 3 ngày nữa, 500 ha vùng ruộng sâu sẽ bị chết giống. Tại huyện Tây Sơn cũng có 100 ha lúa mới gieo sạ đang bị ngập. Tại TP. Quy Nhơn có 97 ha lúa gieo sạ bị ngập, 50 ha lúa đã ngâm ủ giống chưa gieo sạ được.

Lũ lớn tại nhiều nơi ở Bình Định

Còn tại huyện Hoài Nhơn, ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Mưa lớn gây ngập úng rất nặng tại xã Hoài Sơn và Hoài Châu Bắc. Xã Hoài Sơn bị chia cắt, nước xuống khiến lở bờ suối, chúng tôi đang huy động công an, bà con nông dân đắp bờ suối bằng bao cát. Nước ngập quá nhiều, có nơi nước vào nhà dân cao hơn 1 m. Trên 2.036 ha lúa đang bị chìm trong biển nước”.

Tại huyện Hoài Ân, mưa lớn làm hàng 1.000 nhà dân ở các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín… bị ngập, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm; hàng ngàn mét kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, nhiều đập tạm, đập bồi bị cuốn trôi, các đập dâng bị bồi lấp nặng.

Nước lũ dâng cao ngập cầu qua xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

Theo thông tin từ Sở NN-PTNT Bình Định, 2 ngày nay, đơn vị đã chỉ đạo điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động thoát nước chống ngập úng cho lúa đông xuân. Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Định hiện còn 1.142 ha lúa vụ mùa chưa thu hoạch, lúa ĐX 2016-2017 có 6.625 ha đã gieo sạ, 1.670 ha đã ngâm ủ giống....

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, tối 30-11, BCH PCTT&TKCN tỉnh này cho biết, lũ lớn vượt mức báo động 3 trên sông Vệ tràn vào các khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành. Trước tình hình này, từ chiều 30-11, địa phương đã phải huy động lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ hỗ trợ giúp di dời khoảng 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu vùng trũng thấp ở xã Hành Dũng và Hành Nhân. Tối cùng ngày, hàng trăm hộ dân vùng ven sông Vệ ở huyện Tư Nghĩa cũng tất bật kê dọn đồ đạc lên cao, lùa gia súc đến vùng cao để tránh lũ.

Lũ từ thượng nguồn đổ về làm nhiều con sông ở Quảng Ngãi ăm ắp nước

Thông tin từ huyện Ba Tơ cho biết, trong ngày 30-11, mưa lớn đã khiến một công nhân của thủy điện Đắk Re bị lũ cuốn mất tích. Công nhân bị nạn là Nguyễn Đức Trọng khi anh đang trên đường đến công trường thi công thủy điện Đắk Re (xã Ba xa, huyện Ba Tơ) do Thiên Tân Group làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân do mưa lớn từ thượng nguồn chảy về, sông Nước Trạch (xã Ba Xa) dâng cao, chảy xiết, 4 công nhân của Thiên Tân Group đi xe máy đến công trường, khi ngang qua bờ tràn thì bị nước lũ cuốn trôi. Trong số đó có 3 công nhân bơi được vào bờ, riêng anh Trọng bị lũ cuốn mất tích. Hiện các lực lượng cứu hộ và người dân trong xã đang tích cực tìm kiếm công nhân Nguyễn Đức Trọng.

Đoàn viên xã đoàn Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân “tiếp tế” mì tôm, nước uống cho học sinh bị mắc kẹt vì lũ chia cắt

Trong khi đó, theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Ngãi lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên. Mực nước lúc 16h ngày 30-11 trên các sông như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 2.43m, dưới mức BĐ1: 0.07m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 3.71m, trên mức BĐ1: 0.21m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.86m, trên mức BĐ3: 0.36m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5.52m, trên mức BĐ3: 0.02m.

Dự báo: Đêm 30-11 đến sáng ngày 1-12-2016, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên và có khả năng ở mức: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.00m, dưới mức BĐ2: 0.50m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5.50m, trên mức BĐ2: 0.50m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.50m, trên mức BĐ3: 1.00m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt đỉnh (5.52m) và còn dao động ở mức cao.

Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất miền núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Đặc biệt là các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Mộ Đức.

Bình luận (0)

Lên đầu trang