Nam công nhân của nhà máy xe lửa ở Bình Dương treo cổ trên toa xe lửa

Thứ Sáu, 11/03/2022 18:39

|

(CAO) Tới chiều tối nay (11-3), Công an TP Dĩ An và Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ nam công nhân treo cổ trong nhà máy toa xe xe lửa.

Nạn nhân là ông D.V.G (SN 1974, quê Kim Thành, Hải Dương).

Theo đó, khoảng trưa cùng ngày, các công nhân trong nhà máy toa xe lửa Dĩ An (đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An) phát hiện ông G chết trong tư thể treo cổ ở trên mép ngoài của một toa xe lửa nên trình báo.

Tiếp nhận thông tin, công an TP Dĩ An và các lãnh đạo nhà máy có mặt tổ chức lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân treo cổ.

Người thân của nạn nhân cũng có mặt để phục vụ công tác điều tra.

Người thân ông G cho hay, thời gian gần đây gia đình có gặp vấn đề về nợ nần tiền bạc đối với ngân hàng nên khiến ông G buồn rầu.

Có thể vì lý do này nên ông đã treo cổ tìm cái chết.

Hiện nguyên nhân chính xác đang được công an TP Dĩ An làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang