Người đàn ông bị thiêu cháy, tử vong ngay ngã ba đường

Thứ Sáu, 13/12/2019 12:27

|

(CAO) Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí Tâm (32 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài). Thi thể nạn nhân nằm giữa ngã ba đường.

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị thiêu cháy, tử vong vào rạng sáng cùng ngày, tại khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 13/12, Lê Minh Sơn (16 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài) điều khiển xe máy chở Nguyễn Quang Phong (16 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) đi từ xã Tiến Hưng về phường Tân Thiện.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Khi đến đoạn đường hẻm thuộc tổ 3, khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, hai thanh niên này phát hiện một người đàn ông nằm bất động giữa ngã ba đường, toàn thân bị lửa bao trùm.

Thấy vậy, Sơn và Phong chạy vào nhà một người dân bên cạnh gọi cửa, đồng thời mang nước ra chữa cháy, dập lửa. Tuy nhiên, nạn nhân bị bỏng quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Chí Tâm (32 tuổi, ngụ khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài). Thi thể nạn nhân nằm giữa ngã ba đường, cách nhà dân khoảng 40 mét, xung quanh hiện trường là bãi cỏ. Nạn nhân tử vong sau khi đã bị thiêu cháy đen từ phần hông lên đầu.

Theo người dân địa phương, anh Tâm là chủ một quán ăn sáng ở trung tâm thành phố Đồng Xoài.

Bình luận (0)

Lên đầu trang