Người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ ở Sài Gòn, cần tìm vợ con

Thứ Năm, 13/05/2021 22:10

|

(CAO) Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT công an quận 12, TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở phòng trọ.

 

Người xấu số là ông Tạ Văn Phước, SN 1953, quê quán: Hưng Yên, đăng ký HKTT: số 1168/33/29 đường Trường Sa, Phường 13, quận Phú Nhuận.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2020 ông Phước tới thuê trọ sống tại khu biệt thự Thạnh Xuân, Khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12.

Tới 12 giờ 30 trưa hôm nay, một thanh niên ở chung dãy trọ với ông Phước thấy từ sáng tới giờ ông Phước không ra ngoài nên tới gọi cửa.

Căn phòng nơi ông Phước thuê ở.

Lúc này cửa khép hờ, người này đẩy cửa vào thì phát hiện ông Phước đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhận thông tin, công an phường Thạnh Xuân và công an quận 12 đã đến lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo tìm hiểu, ông Phước có vợ là bà Nguyễn Thị Hoà (SN 1958), con gái là Tạ Thị Tường Vân (SN 1980), con trai Tạ Quang Bình (SN 1985), và con gái út Nguyễn Ngọc Phương Nghi (SN 2001). Tuy nhiên căn nhà địa chỉ đăng ký thường trú tại phường 13, quận Phú Nhuận đã bán cho người khác.

Vậy bà Hoà, chị Vân, anh Bình và chị Nghi đang ở đâu, nhanh chóng liên hệ Đội điều tra tổng hợp công an quận 12 để phối hợp làm rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang