Người Hà Nội 'săn' xổ số kiểu Mỹ, nhiều cửa hàng nghẽn mạng

Thứ Hai, 05/12/2016 17:05  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Người dân Hà Nội hào hứng với xổ số kiểu Mỹ nên đã đến các đại lý mua rất đông, khiến một số điểm bị nghẽn mạng phải chờ trong thời gian dài mới được thử vận may.

Buổi sáng đầu tiên xổ số Vietlott mở bán tại Hà Nội ghi nhận cảnh người dân Thủ đô xếp hàng đông đảo thử vận may. Một số cửa hàng gặp sự cố vì lỗi mạng khiến người đến mua thậm chí phải xếp hàng dài.

Người dân hào hứng bàn tán về xổ số kiểu Mỹ

Tại điểm bán xổ số Vietlott số 106 Nghĩa Tân (Cầu Giấy - Hà Nội), thời điểm 8 giờ sáng đã có nhiều người đến chờ đợi khai trương để thử vận may. Tuy nhiên, trong thời gian dài từ 9 giờ đến gần 10 giờ, hệ thống mạng ở đây bị nghẽn khiến người dân phải chờ đợi khá lâu để có cặp vé số ưng ý.

Không khí bàn bạc, mua bán được người dân bàn tán sôi nổi. Lượng khách hàng mua xổ số gồm cả nam nữ ở độ tuổi từ 25 - 70 tuổi. Anh Nguyễn Phi Hùng (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng. Qua thông tin thấy có 5 người đã trúng tiền tỷ nên cũng thử xem sao, biết đâu vận may tìm tới!”.

Do nghẽn mạng nên nhiều người phải đợi cả tiếng đồng hồ mới mua được vé số kiểu Mỹ

Một khách hàng khác thì cho rằng loại hình xổ số này cuốn hút người chơi vì giải thưởng cao. Cũng theo đánh giá của nhiều khác hàng, loại hình này còn hấp dẫn bởi tính công khai.

Một người dân dùng bút chì tô chọn con số

Anh Nguyễn Trọng Thu chủ điểm bán cho biết, để làm được bán xổ số của Vietlott anh phải trải qua rất nhiều khâu tuyển chọn, khảo sát cơ sở. “Khi chuẩn bị khai trương mở bán chúng tôi cũng được đi đào tạo 4 lần”, chủ đại lý xổ số tại Nghĩa Tân chia sẻ.

Đánh giá về không khí mua bán sáng ngày đầu mở bán loại hình xổ số này ở Hà Nội, anh Thu cho biết: Tại đại lý của anh nhiều người dân hào hứng đến “nghiên cứu” từ sáng sớm. Thậm chí có khách còn đặt tiền từ hôm trước để hôm nay nhận vé. Các điểm bán khác trên địa bàn Hà Nội cũng diễn ra cũng rất sôi động.

Được biết, ngay trong ngày đầu tiên, Vietlott tiến hành lắp đặt 150 thiết bị đầu cuối tại hơn 100 điểm bán hàng và tùy theo thị trường, sẽ bổ sung lên khoảng 800 thiết bị đầu cuối trong thời gian tới. Các sản phẩm sổ xố điện toán được phát hành tại Hà Nội bao gồm cả 2 loại là Mega 6/45 và Max 4D.

Nhân viên các đại lý hướng dẫn cho người chơi

Đại diện Vietlott cho biết sau khi “trình làng” ngày 18-7, tính đến ngày 4-12, doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn điện toán đã cán mốc 1.000 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Vietlott sẽ tiếp tục phát hành thêm các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu người chơi. Đến nay trên toàn thị trường đã có 5 khách hàng trúng giải Jackpot với tổng giá trị giải thưởng hơn 338 tỉ đồng.

Clip người Hà Nội tìm hiểu và mua xổ số kiểu Mỹ:

 

Các điểm bán vé trên địa bàn quận Ba Đình bao gồm 4 điểm: Số 53 Đường Kim Mã Thượng; 45A Nguyễn Chí Thanh; 453 Đội Cấn, Vĩnh Phúc; Số 49 Đường Hàng Bún.

Các điểm bán vé trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bao gồm 7 điểm: Số 23, Đường Trần Hưng Đạo; 45 đường Trần Quốc Toản; Số 67 Đường Hàm Tử Quan; Số 537 Đường Bạch Đằng; Chợ số 8 Hàng Khoai; Số 39 Đường Thành; Số 20, Đường Đào Duy Từ. Tại quận Tây Hồ có 1 điểm bán vé tại 551 Đường Thuỵ Khuê.

Tại quận Long Biên có 3 điểm: Số 126 Đường Ngô Gia Tự; Số 467 Đường Nguyễn Văn Cừ; Trung tâm thương mại Aeon, 27 Đường Cổ Linh, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội

Tại quận Cầu Giấy có 5 điểm: Số 106C1 Đường Nghĩa Tân; Số 57 Đường Dương Quảng Hàm; Số 22 Phan Văn Trường; 13A7 Trần Quốc Hoàn; Số 215, Đường Yên Hòa

Quận Đống Đa có 8 điểm bán vé: Số 20D Đường Trần Quý Cáp; Số 1 Đường Ngô Sĩ Liên; Số 264 Đường Xã Đàn; Số 7 Đường Hồ Đắc Di; Số 26 Đường Lương Đình Của; Số 170 Khuất Duy Tiến; Số 44,ngõ chợ Khâm Thiên; Số 28, Đường Yên Lãng,

Tại quận Hai Bà Trưng có 5 điểm: Số 84, Đường Lò Đúc; Số 60 Đường Kim Ngưu; 515 Trần Khát Chân; Số 352 Đường Bạch Mai; Số 69, Đường Mai Hắc Đế. Tại quận Hoàng Mai có 2 điểm bán vé: Số 931 Giải Phóng và 132 Tam Trinh,Yên Sở.

Quận Thanh Xuân có 6 điểm: Số 418 Đường Nguyễn Trãi; Số 69 Đường Trường Chinh; Số 328C Đường Nguyễn Trãi; Số 345 Đường Trường Chinh; Số 5 Đường Giáp Nhất; Trung tâm thương mại tầng 1, Nhà N5D Hoàng Đạo Thúy.

Quận Hà Đông có 4 điểm bán vé: Số 96E Đường Đại An, Phường Văn Quán; Số 328 Đường Quang Trung, Phường La Khê; Café ULINK Tầng 1,CT1, Chung cư Ngô Thì Nhậm, Đường Ngô Thì Nhậm; Số 18, Đường TT9 Khu đô thị Văn Quán.

Tại các điểm bán vé ở các quận ngoại thành cũng đã sẵn sàng phục vụ người dân. Vietlott khuyến cáo người dân mua đúng điểm bán vé chính thức đã được công ty duyệt, mua đúng giá vé theo quy định để đảm bảo quyền lợi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang