Người phụ nữ bị nhánh cây đè trong công viên Tao Đàn đã chết

Thứ Ba, 30/08/2016 00:06  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sau 3 ngày tích cực điều trị ở bệnh viện, bà Trương Thị Ngọc Mai (60 tuổi, ngụ Q.1) bị nhánh cây ở công viên Tao Đàn gãy đè trúng trong lúc đi tập thể dục đã tử vong.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 26-8, bà Mai đang đi bộ tập thể dục trong công viên Tao Đàn (Q.1) thì bất ngờ bị một nhánh cây gãy đè lên người.

Cây ngã đổ la liệt trong công viên Tao Đàn

Sau khi sự cố xảy ra, bà Mai được mọi người giải cứu và chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Trãi sơ cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên bà Mai đã tử vong tại bệnh viện.

Vào chiều 28-8, anh Từ Minh Khải (25 tuổi) đang làm việc trong cửa hàng phụ tùng xe ô tô trên đường An Dương Vương (Q.5) bị cây ngã đè lên người làm tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang