Nữ sinh lớp 7 chết đuối thương tâm

Thứ Ba, 31/05/2016 09:30  | Hồ Ngọc

|

(CAO) Sáng 30-5, tin từ chính quyền UBND xã Tân Xuân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết ở địa phương này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó vào khoảng 18 giờ ngày 29-5, bà Trương Thị Khoai không thấy cháu của mình đi chăn trâu về như mọi hôm nên vội vàng đi tìm thì phát hiện thấy đôi dép cháu bà ở trên bờ (cách nhà tầm 500m).

Theo linh tính, bà Khoai về gọi người thân lặn tìm ở khu vực suối, khoảng 30 phút sau đã vớt được thi thể cháu bà Khoai lên.

Khu vực suối nơi em Huyền bị đuối nước

Đó là em Trương Thị Huyền (học sinh lớp 7, trú tại xóm Hoàng Trang, xã Tân Xuân). Nguyên nhân được xác định là do em Huyền cho trâu uống nước nhưng không may bị sẩy chân dẫn đến tử vong vì đuối nước.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Huyền rất khó khăn, mẹ phải đi làm thuê ở xa, em Huyền ở với bà ngoại (bà Khoai). Sau khi xảy ra sự việc nói trên, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên và cùng gia đình tổ chức an táng cho em Huyền chu đáo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang