Nữ sinh ói ra bún, tử vong ở cầu bộ hành Suối Tiên là do bệnh lý

Thứ Hai, 16/12/2019 09:57

|

(CAO) Ngày 16-12, Nguồn tin của Báo Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Thủ Đức đã có kết luận vụ nữ sinh ói ra bún rồi gục chết ở cầu bộ hành Suối Tiên là do bệnh lý.

Như đã thông tin, khoảng 7h30 phút sáng 15-12, nữ sinh tên Đỗ Thị Tú Linh (19 tuổi, quê Thái Bình) đi bộ trên cầu bộ hành Suối Tiên hướng từ quận 9 qua Thủ Đức.

Khi chuẩn bị tới lối ra dẫn xuống quốc lộ 1 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) thì bất ngờ bị nôn ói.

Hiện trường vụ việc.

Mặc dù nhanh chóng được các người dân chạy tới sơ cứu nhưng nữ sinh này đã không qua khỏi.

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu bún bị ói để mang đi xét nghiệm.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bún không có điểm bất thường, không bị nhiễm độc. Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do bị nhồi máu cơ tim cấp. Làm việc với cơ quan công an, gia đình khai nhận nữ sinh này có tiền sử bị bệnh tim, đồng thời cung cấp hồ sơ bệnh án liên quan.

Như vậy có thể kết luận, nữ sinh này tử vong là do bệnh lý. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang