Phát hiện 1 điểm giết thịt, nuôi nhốt hàng chục động vật hoang dã

Thứ Tư, 16/01/2019 13:43  | Chí Dũng

|

 (CAO) Ngày 16-1, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa (Gia Lai) kiểm tra, phát hiện 1 trường hợp kinh doanh, nuôi nhốt nhiều động vật hoang dã.

Theo đó, đoàn bất ngờ kiểm tra tại nhà bà Lê Thị Hạnh (SN 1968, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) và phát hiện nhiều động vật hoang dã đã bị làm thịt và đang nuôi nhốt. Tại đây, đoàn đã lập biên bản tịch thu 40kg thịt heo rừng, 1 cá thể nhím, 1 cá thể chồn hương 2kg, 12 cá thể rùa.

Động vật hoang dã thu được tại nhà bà Hạnh

Phòng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản xử phạt bà Lê Thị Hạnh 15 triệu đồng về hành vi kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép. Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cũng tiến hành tiêu hủy 40kg thịt heo rừng, đồng thời thả các cá thể động vật hoang dã là tang vật của vụ việc về tự nhiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang