Phục vụ cộng đồng qua Kỳ nghỉ hồng

Chủ Nhật, 03/07/2016 18:11  | Trung Oanh

|

(CAO) Sáng 3-7, tại Nhà văn hóa thanh niên, Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 15, năm 2016 với khẩu hiệu “Thanh niên, công nhân TP lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

Đến dự có bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Năm nay, chiến dịch Kỳ nghỉ hồng diễn ra từ ngày 3-7 đến 14-8, với sự tham gia của khoảng 40.000 tình nguyện viên.

Phó bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung trao cờ cho chỉ huy trưởng chiến dịch và phát lệnh xuất quân Kỳ nghỉ hồng

Nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch năm nay sẽ tập trung vào các hoạt động: xung kích bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; uống nước nhớ nguồn; tư vấn pháp lý; tình nguyện vì an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo quê hương; và tình nguyện quốc tế (tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Ngay sau lễ ra quân, hàng ngàn chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng bắt tay thực hiện một số hoạt động cụ thể, thiết thực tại khắp các địa bàn quận, huyện tại TP.HCM. Cụ thể, tại Nhà văn hóa Thanh niên, 1.000 chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Thanh niên tham gia hiến máu trong chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

Quận 8 tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn kiến thức y tế cho bà con. Quận 2 tổ chức tư vấn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục nhà đất cho người dân.

Tại Cần Giờ (địa bàn trọng tâm của chiến dịch) tổ chức trao 20 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 300 ngàn đồng/phần), 20 suất học bổng cho thiếu nhi vượt khó, học giỏi (trị giá 500 ngàn đồng/phần), lắp đặt 40 đèn chiếu sáng tại ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An (tổng trị giá 200 triệu đồng).

Tình nguyện viên Bệnh viện Thống Nhất tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Thành uỷ Võ Thị Dung ghi nhận những đóng góp của chiến dịch: “Kỳ nghỉ hồng là môi trường thực tiễn sinh động cho hàng trăm ngàn thanh niên công nhân TP rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, dấn thân vào những lĩnh vực khó khăn, qua đó trưởng thành hơn và góp phần xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang