(CAO) Mưa lớn khiến hơn 700 ngôi nhà ở vùng “rốn lũ” ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị ngập lụt, gần 3.000ha diện tích lúa, hoa màu chìm trong nước.
Trưa 13/6, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc cho biết, mưa lớn làm hơn 725 ngôi nhà bị ngập lụt dưới 1m tại các xã: Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng. Một số trạm bơm thủy lợi và nhiều tuyến đường bị ngập sâu.
Mưa lớn cũng cuốn trôi cầu phao Phú Lộc, xã Đại An; làm chết một con trâu, một con bò tại xã Đại Hưng; trôi 1 trại vịt tại xã Đại Sơn; khoảng 2.722ha lúa và hoa màu trên địa bàn huyện bị ngập; 3 điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân tại xã Đại Sơn.
Tại huyện Tây Giang, từ chiều 11/6, do ảnh hưởng bão số 1, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to đến rất to, đoạn đường từ thôn Cha’nốc đến thôn Atu I (xã Ch’ơm) xuất hiện 10 điểm sạt lở, trong đó 4 điểm sạt nặng.

Vùng “rốn lũ” Đại Lộc có hơn 700 ngôi nhà bị ngập
Nhiều công trình nước sinh hoạt bị nghẽn do khối lượng lớn đất đá đổ xuống. Chính quyền các địa phương huy động lực lượng và người dân tập trung khắc phục các điểm sạt, đảm bảo lưu thông và khắc phục sự cố nước sinh hoạt, công trình thủy lợi.
Theo thông tin từ Công ty Thủy điện Sông Bung, lúc 8 giờ sáng 13/6, mực nước hồ thủy điện Sông Bung 2 là 602,96m, lưu lượng nước về hồ là 175,07m³/s, lưu lượng nước qua máy phát thủy điện là 18,13m³/s.
Thủy điện Sông Bung 2 sẽ vận hành điều tiết đảm bảo mực nước hồ không lớn hơn mực nước dâng bình thường 605m. Thời điểm bắt đầu vận hành từ 14 giờ ngày 13/6, lưu lượng xả điều tiết dự kiến 20÷230m³/s.
Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam cho hay, từ sáng 11/6 đến sáng 13/6, các địa phương của tỉnh đã xảy ra một đợt mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 11/6 đến 7 giờ ngày 13/6 ở các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 180 - 380mm; các địa phương phía Bắc tỉnh có lượng mưa phổ biến từ 360 - 480mm, có nơi lớn hơn 480mm như: Hội An (TP.Hội An) 552mm, Cù Lao Chàm (TP.Hội An) 691mm.
Từ trưa chiều 13/6, các địa phương trong tỉnh lượng mưa giảm dần.