Tây Ninh:

Cứu thành công người phụ nữ bị rắn hổ cắn nguy kịch

Thứ Tư, 18/03/2026 10:15

|

(CAO) Trong lúc phun thuốc ngoài cánh đồng, một phụ nữ (56 tuổi) bị rắn độc cắn. Bệnh nhân được chuyển bệnh viện đa khoa Long An cấp cưu kịp thời. 

Sáng 18/3, Bệnh viện đa khoa Long An (Tây Ninh) cho biết, bà Phạm Thị M (SN 1970, ngụ xã Vàm Cỏ) sau thời gian nhập viện điều trị rắn cắn đã hồi phục sức khỏe. Hiện bệnh nhân đã xuất viện trở về gia đình và lao động lại bình thường.

Trước đó, vào trưa ngày 25/2, bà M. ra cánh đồng gần nhà để phun thuốc diệt cỏ. Trong lúc đang thực hiện thì bị một con rắn cắn vào bắp chân bên phải, sau đó con vật bò vào lùm cây mất dấu.

Vết răn rắn cắn trên chân phải nạn nhân

Trở về nhà báo tin cho gia đình biết, mọi người lo lắng nên lập tức đưa bà đến cơ sở y tế điều trị ban đầu. Tuy nhiên vài phút sau bệnh nhân nôn ói, tay chân và mi mắt yếu đi không thể tự mở ra được và xuất hiện dấu hiệu ngạt thở.

Do tiến triển xấu, gia đình chuyển bà M. đến Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng dần, không còn cử động, hết nói được kèm theo tình trạng khò khè và tăng tiết đờm dãi nguy kịch đến tính mạng.

Nhập viện vào Khoa Cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp sau khi bị rắn cắn vào cẳng chân phải. Bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản và hỗ trợ thở máy đồng thời bệnh nhân được sử dụng một liều huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất. Tiếp sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị.

Bà M. xuất viện sau gần 2 tuần điều trị tại bệnh viện Đa khoa Long An

Mặc dù chưa xác định chính xác loài rắn, bác sĩ trực dựa vào các biểu hiện lâm sàng như liệt cơ hô hấp, sụp mi, cùng dấu vết răng cắn, nhận định nhiều khả năng bệnh nhân bị rắn hổ cắn.

Tình trạng hô hấp của người bệnh lúc này chưa cải thiện, chân phải ngày càng sưng to. Khoa điều trị chỉ định bổ sung huyết thanh kháng nọc rắn hổ, tiêm phòng uốn ván và sử dụng kháng sinh. Sau khoảng 8 giờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, sức cơ dần hồi phục. Đến 12 giờ sau, bệnh nhân được rút ống nội khí quản và chuyển ra phòng điều trị thường.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại chỗ vết cắn, tình trạng sưng đau giảm dần, gần 2 tuần sau bà M. hồi phục xuất viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang