(CAO) Sau 5 ngày ra mắt và triển khai tiêm vắc xin tay chân miệng lần đầu tiên tại Việt Nam, gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC ghi nhận nhu cầu tiêm chủng tăng cao khi hàng chục nghìn gia đình đưa trẻ đến tiêm và đặt giữ trọn phác đồ vắc xin cho con.
Nhu cầu tăng cao ngay những ngày đầu
Vắc xin tay chân miệng Envacgen dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi được Hệ thống Tiêm chủng VNVC ra mắt và triển khai tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc từ ngày 25/9. Ngay từ những ngày đầu, nhiều gia đình đã đưa con đến tiêm, trong đó có những trẻ từng mắc tay chân miệng nhiều lần, thậm chí từng nhập viện điều trị vì bệnh nặng.
Đáng chú ý, hơn 80% phụ huynh chủ động đặt giữ đủ phác đồ cho con tại VNVC. Điều này cho thấy sự hiểu biết đầy đủ của phụ huynh về tác dụng của vắc xin cũng như lo lắng về căn bệnh dễ lây nhiễm và bị biến chứng nặng, trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và đang gia tăng ca mắc tại khắp các tỉnh thành.

Các phụ huynh tranh thủ đưa con em đến trung tâm VNVC để tiêm vắc xin tay chân miệng trong những ngày đầu ra mắt. Ảnh: Anh Tuấn
Ở TP.HCM, chị Bảo Ngọc (32 tuổi) đưa con 4 tuổi đến VNVC Phạm Văn Chiêu (phường Gò Vấp) tiêm chủng ngay sau khi vắc xin được triển khai. Lúc 1 tuổi, bé từng mắc tay chân miệng nguy kịch do EV71, phải lọc máu, can thiệp ECMO tại Bệnh viện Nhi đồng 1. “Cảm giác nhìn con chuyển nặng rất nhanh mà mình bất lực, thực sự ám ảnh. Vì vậy, khi biết đã có vắc xin, tôi gần như không chần chừ, đưa con đi tiêm ngay. Sau những gì gia đình đã trải qua, tôi càng hiểu chủ động phòng bệnh cho con quan trọng thế nào”, chị Ngọc chia sẻ.
Tại Đắk Lắk, chị Ngọc Giang cũng cùng bố mẹ đưa con gái 4 tuổi là bé Minh An đến VNVC Buôn Ma Thuột tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 28/9. Chị Ngọc Giang cho biết con gái đã mắc tay chân miệng hai lần lúc 19 tháng tuổi và 30 tháng tuổi do lây khi đi nhà trẻ. May mắn, bé chỉ phải theo dõi tại nhà, song vợ chồng chị phải thay phiên nhau nghỉ làm để chăm sóc. Trong thời gian bệnh, bé nổi mụn nước nhiều trong miệng nên đau và quấy khóc, không thể ăn uống. Chị Giang sợ bé có thể tái nhiễm bệnh khiến sinh hoạt cả nhà đảo lộn, ảnh hưởng sức khỏe nên chủ động phòng ngừa sớm khi vừa có vắc xin.

Bé Minh An, 4 tuổi được ông bà và mẹ đưa đến VNVC Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk tiêm vắc xin tay chân miệng sáng 28/9. Ảnh: Thu Trang
Hiệu quả triển khai thực tế của vắc xin tay chân miệng cũng được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật tại hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” do Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thuỵ Sĩ) tổ chức mới đây tại Việt Nam.
Gắn bó hàng chục năm với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam, BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM, cho biết vắc xin phòng tay chân miệng là giải pháp được giới y khoa mong đợi trong nhiều năm và bày tỏ vui mừng khi Việt Nam đã có vắc xin phòng bệnh và VNVC chính thức triển khai tiêm cho trẻ trên toàn quốc.
Theo BS Khanh, tay chân miệng do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra, nhưng EV71 đặc biệt đáng lo ngại do có tính hướng thần kinh mạnh, liên quan nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ. Virus có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, đặc biệt vùng thân não, gây viêm não, viêm thân não, rối loạn thần kinh tự chủ từ đó dẫn đến rối loạn nhịp tim, huyết áp, phù phổi cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn và diễn tiến nguy kịch trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các biểu hiện nhiễm EV71 ở trẻ có thể không rầm rộ, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác dẫn đến điều trị muộn, tăng nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, người có hàng chục năm gắn bó với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam chứng kiến em bé đầu tiên tại Việt Nam tiêm vắc xin phòng tay chân miệng tại VNVC. Ảnh: Nhân Lê
“Nhiều năm qua, chứng kiến nhiều trẻ nhập viện và chuyển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã rơi vào nguy kịch, đòi hỏi rất nhiều nhân lực, thiết bị hồi sức và thuốc men, các bác sĩ điều trị luôn chịu áp lực rất lớn. Đây là lý do vì sao việc phát triển vắc xin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng”, BS Khanh chia sẻ.
GS.BS Li-Min Huang, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi khoa quốc tế, cho biết vắc xin phòng tay chân miệng là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu. Trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 quy mô lớn, gần 2.500 trẻ em Việt Nam tham gia, chiếm 82,9% tổng số đối tượng nghiên cứu. Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Viện Pasteur TP.HCM là đơn vị phối hợp triển khai nghiên cứu tại Việt Nam, đóng góp nguồn dữ liệu khoa học quan trọng để đánh giá hiệu quả của vắc xin trên chính trẻ em Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” cung cấp nhiều bằng chứng khoa học về hiệu quả bảo vệ trẻ sau tiêm vắc xin. Ảnh: VNVC
“Kết quả được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy hiệu lực bảo vệ của vắc xin đạt 96,8% và ghi nhận hiệu quả 100% trong phòng nhập viện do EV71 ở trẻ nhũ nhi dưới 1 tuổi và trẻ nhỏ. Vắc xin cũng cho thấy khả năng bảo vệ trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71. Đặc biệt, dữ liệu thực tế tiêm chủng tại nơi có điều kiện dịch tễ tương đồng tại Việt Nam với hơn 600.000 liều được sử dụng từ năm 2023 đến tháng 9/2026 cho thấy kết quả khả quan. Từ khi triển khai vắc xin, CDC khu vực này báo cáo không có ca mắc tay chân miệng nặng do EV71 trong giai đoạn 2024-2026 trong khi trước đó EV71 từng là tác nhân quan trọng liên quan các ca bệnh nặng và tử vong tại đây. Các dữ liệu này càng củng cố hiệu quả của vắc xin khi được đưa vào sử dụng trong thực tế”, GS.BS Li-Min Huang cho biết.