(CAO) Ngày 20/9/2026, đồng chí Uỷ viên BCHTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã tham dự lễ khai trương Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital tại KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP.HCM). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường – PCT UBND TP.HCM; Nguyễn Thành Nhân – PCT HĐND TP.HCM; GS.TS Lê Quân – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; cùng lãnh đạo một số bộ phận chuyên trách của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, lãnh đạo một số sở ban ngành TPHCM và Ban lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Châu đã ghi nhận và đánh giá cao Tập đoàn Nguyễn Hoàng sau 27 năm kiên trì đầu tư cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, và những năm gần đây đã đầu tư vào lĩnh vực y tế và công nghệ. Đến nay, Tập đoàn đã hình thành một hệ sinh thái với hơn 60 cơ sở giáo dục tại 24 tỉnh, thành phố, từ liên cấp mầm non đến phổ thông, đại học và sau đại học.
Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đã xác định sức khỏe là quý giá nhất, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của con người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng của đất nước. Trong khi đó, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại của khu vực ASEAN.
Nhằm thể chế hóa các chủ trương trên, Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất đã bổ sung các cơ sở y tế chất lượng cao, cơ sở y tế chuyên sâu vào danh mục các ngành, lĩnh vực được ưu tiên thu hút đầu tư chiến lược. Theo đó, một bệnh viện đại học ra đời từ nguồn lực xã hội là minh chứng sống động cho thấy chủ trương của Đảng đang đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Phó
Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ
Mô hình nghiên cứu Trường Đại học - Bệnh viện đáp ứng đúng yêu cầu của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế. Với cách làm này, sinh viên y khoa được thực hành tại giường bệnh; thầy thuốc vừa khám, chữa bệnh, vừa giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu được ứng dụng ngay vào điều trị và được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
Trong lễ khánh thành, GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Ngày 15/6/2026, Bệnh viện chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Giấy phép số 372/BYT-GPHĐ. Từ nền tảng gần 30 năm phát triển của HIU, mô hình Viện - Trường từng bước được hình thành, kết nối đào tạo với thực hành lâm sàng, khám chữa bệnh và nghiên cứu y khoa, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế và mang đến thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhân văn cho người dân TP.HCM và khu vực lân cận.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành
Theo định hướng đó, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, mà còn là môi trường thực hành lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức y khoa cho sinh viên khối ngành Sức khỏe của HIU. Bệnh viện được định hướng là bệnh viện đa khoa hiện đại, có quy mô 350 giường bệnh, gần 40.000 m2 diện tích sàn, 28 khoa lâm sàng - cận lâm sàng cùng hệ thống chuyên môn trải rộng từ khám bệnh, cấp cứu, hồi sức, nội - ngoại khoa, phẫu thuật, các chuyên khoa sâu...
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết rất vui mừng khi có một công trình y tế mới của TP.HCM, do một tập đoàn kinh tế tư nhân đầu tư, gắn liền với một cơ sở giáo dục đại học đào tạo khối ngành sức khỏe. Đây là minh chứng sinh động cho thấy chủ trương của Đảng đang đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, phục vụ trực tiếp người dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm bệnh nhân đang điều trị
Ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hoàng - cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó Thủ tướng và lãnh đạo Thành phố, đồng thời cam kết lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng và y đức là giá trị không thỏa hiệp; đầu tư chuyên khoa mũi nhọn, hợp tác chuyển giao kỹ thuật quốc tế, đưa Bệnh viện thành cơ sở thực hành chính của HIU; Sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện, phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ y tế công ích.