Công bố thành lập tỉnh lớn nhất Việt Nam và các quyết định về nhân sự

Thứ Hai, 30/06/2025 13:03

|

(CAO) Sáng 30/6, trong không khí cùng cả nước công bố thành lập các tỉnh, thành mới, tại TP Đà Lạt, lễ công bố tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất thêm hai tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình trao quyết định, chúc mừng đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng

Tham dự Lễ công bố có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương và trực tuyến đến điểm cầu 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng mới.

Tại Lễ công bố, bà Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách - Chiến lược Trung ương, thay mặt Đoàn công tác của Trung ương đã công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, công tác nhân sự của tỉnh mới.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có diện tích 24.233,07 km2, dân số 3.872.999 người, địa giới hành chính giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM, Campuchia và Biển Đông. Trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại TP Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Theo các Quyết định được công bố, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông; Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm các tổ chức đảng và đảng viên thuộc 3 Đảng bộ tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước hợp nhất. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gồm 95 người, Ban Thường vụ gồm 29 người.

Ra mắt 8 đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy gồm 8 đồng chí: Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm (SN 1973, quê quán tỉnh Đắk Lắk) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam) - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Trần Hồng Thái (SN 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Hồ Văn Mười (SN 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026; bà Phạm Thị Phúc (SN 1977, quê quán tỉnh Quảng Ngãi) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; ông Lưu Văn Trung (SN 1974, quê quán tỉnh Thái Bình), Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Đặng Hồng Sỹ (SN 1976, quê quán tỉnh Hà Tĩnh), Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Bùi Thắng (SN 1968, quê quán tỉnh Quảng Ngãi), Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới), được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thường trực HĐND tỉnh mới cũng đã ban hành các Nghị quyết chỉ định nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng các Ban HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã và đã tổ chức triển khai các quyết định, nghị quyết tại địa phương để làm cơ sở phân công cán bộ công chức về công tác tại các xã, phường, đặc khu mới đảm

Bản đồ tỉnh Lâm Đồng mới

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh: Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ trong bộ máy mới. Tôi đề nghị các đồng chí được phân công, bổ nhiệm cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần công hiến, đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Việc hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, cùng các đô thị biển và cao nguyên đặc sắc; mở ra không gian kinh tế liên kết, đa trung tâm, phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững. Đây cũng là cơ hội để chúng ta quy hoạch lại các vùng sản xuất, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, hình thành các chuỗi giá trị mới và nâng cao đời sống người dân. Thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, đề nghị tỉnh Lâm Đồng mới phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn của địa phương, chủ động phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hành động kịp thời, cụ thể; trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện để đạt kết quả, đưa các chủ trương, định hướng chiến lược lớn và mới của Trung ương vào thực tiễn...

Một số hình ảnh tại lễ công bố:

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình và đại diện lãnh đạo Trung ương chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới
Các đồng chí được chỉ định giữ chức vụ lãnh đạo 124 xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh Lâm Đồng
Đại biểu tham dự lễ công bố thành lập tỉnh Lâm Đồng mới

Phát biểu tiếp thu và nhận nhiệm vụ, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định: Những chỉ đạo mà đồng chí Phó Thủ tướng đã nêu, tỉnh Lâm Đồng xin tiếp thu đầy đủ và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Hôm nay, chúng ta đang đứng trước một thời khắc trọng đại, khi ba quê hương thân yêu của chúng ta - Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông đã hòa thành một. Tuy văn hóa, sinh hoạt, nét đặc trưng vùng miền có khác, nhưng đã là “một nhà” thì chúng ta cùng nhau đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Hãy chung tay xây dựng một quê hương Lâm Đồng ngày càng hiện đại, giàu mạnh và văn minh, lấy con người làm trung tâm, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời đón đầu những cơ hội phát triển trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang