(CAO) Hòa chung không khí của cả nước, tại TPHCM sáng nay (30/6), buổi lễ công bố thành lập TPHCM mới đã diễn ra trong khí thế phấn khởi. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm niềm tin về một sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố anh hùng, vươn xa, vươn cao, vươn tới tương lai rạng rỡ.

Sáng nay, cả nước đồng loạt diễn ra Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước, khi giang sơn được sắp xếp lại để phát triển mạnh mẽ hơn. TPHCM vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ công bố

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự, chứng kiến thời khắc lịch sử của TPHCM mới

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng hướng về hội trường

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM

Các đồng chí là lãnh đạo TPHCM đến dự Lễ công bố thành lập TP.Hồ Chí Minh mới

Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đến dự lễ

Tại điểm cầu TPHCM, các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM dự Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, xã, phường, đặc khu. Dự lễ công bố còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bí thư các cấp ủy trực thuộc và các đồng chí Bí thư cấp ủy xã, phường, đặc khu...

Tổng Bí thư Tô Lâm

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, lấy ý tưởng từ những nét văn hóa đặc trưng của 03 tỉnh, thành phố gồm: TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ công bố Nghị quyết, Quyết định của Quốc hội về việc thành lập tỉnh, thành phố; kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường, đặc khu; công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ Thành phố và chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư...

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyên Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM mới

Các đồng chí Ban chấp hành, Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ sau sáp nhập chính thức ra mắt. Bộ Chính trị quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 107 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu. Theo đó, TPHCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Sau khi sắp xếp, TPHCM có diện tích tự nhiên hơn 6.722km2, quy mô dân số hơn 14 triệu người.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM trao các quyết định bổ nhiệm đối với 168 Bí thư xã, phường mới của TPHCM sau sát nhập

Đồng chí Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư phường Bình Quới (địa phương được sát nhập từ 02 phường của Q.Bình Thạnh cũ là P27 và P28) đại diện cho 168 Bí thư phường mới của TPHCM sau sáp nhập phát biểu nhận nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, hướng tới sự vươn mình mạnh mẽ của Thành phố Anh hùng

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu nhận nhiệm vụ

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban MTTQ Việt Nam trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng TPHCM mới

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đây không chỉ là sự kiện về mặt hành chính, mà là bước chuyển mình chiến lược, là đòi hỏi tất yếu khách quan của nhân dân và đất nước trong hành trình xây dựng những vùng động lực phát triển của quốc gia và khu vực, để xứng đáng với khát vọng "Việt Nam hùng cường vào năm 2045". Trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hãy cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, sáng tạo và kỷ cương, để đưa thành phố hợp nhất vươn lên những tầm cao mới. Đây là thử thách, nhưng cũng là cơ hội lịch sử. Sự thành công của Thành phố mới không thể chỉ đến từ văn bản hay nghị quyết, mà phải đến từ sự đồng thuận trong dân, sự quyết liệt trong lãnh đạo, và sự tận tâm trong thực thi.