Thêm 10 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng xuất viện

Thứ Bảy, 15/08/2020 17:11  | Nam Trung

|

(CAO) Sáng 15/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho xuất viện 9 bệnh nhân mắc COVID-19 và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho xuất viện 1 bệnh nhân.

Theo đó, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 9 bệnh nhân gồm: 467, 684, 706, 768, 801, 799, 809, 813, 826. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi bệnh và xuất viện bệnh nhân 783.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 9 bệnh nhân Covid-19

Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Lê Thành Phúc cho biết, sau thời gian điều trị và có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện đã cho phép bệnh nhân 783 xuất viện.

Sau khi ra viện, bệnh nhân 783 được xe cấp cứu chở về Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị bệnh nền viêm gan B. Bệnh nhân 783 (17 tuổi, trú tại TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, bệnh nhân mắc COVID-19 khi đang điều trị bệnh viêm gan B tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Lúc nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân 783 có chút lo lắng, tuy nhiên được các bác sĩ, điều dưỡng động viên và giải thích về căn bệnh này nên đã yên tâm điều trị. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân 783 luôn được các bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc rất tận tình, chu đáo.

“Trong quá trình điều trị, gia đình và bạn bè cũng thường xuyên gọi điện động viên, trò chuyện nên tinh thần của tôi khá thoải mái. Hôm nay được ra viện, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các y, bác sĩ và chúc những bệnh nhân còn lại mau khỏe để được sớm ra viện về nhà”. Bệnh nhân 783 chia sẻ.

Hiện Đà Nẵng đã chữa trị khỏi cho 35 bệnh nhân mắc COVID-19.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng áp dụng thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn quận Hải Châu, cụ thể: Khu vực toàn bộ tổ dân phố 29 và một phần tổ dân phố 30, 43, 44 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (đoạn từ số nhà 427 đến số nhà 471 và đoạn từ số nhà 574 đến số nhà 620 đường Trưng Nữ Vương). Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế kể từ 00 giờ ngày 15/8 đến 20 giờ ngày 29/8 và có thể gia hạn thêm tùy theo tình hình dịch bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang