Thi thể thứ 2 tìm thấy tại Rào Trăng 3 nắm ở ngã ba suối, rất thương tâm

Thứ Sáu, 16/10/2020 22:35  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thi thể nam công nhân được tìm thấy nằm vướng quanh các rễ một gốc cây nằm trơ trọi giữa ngã ba khe suối (gồm một con suối lớn chạy dọc Tỉnh lộ 71 và một con suối nhỏ cắt ngang Tỉnh lộ 71 từ trên núi cao hướng xuống).

Như Báo Công an TP.HCM đã thông tin, lúc 11 giờ ngày 16-10, cán bộ, công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm vướng quanh các rễ một gốc cây nằm trơ trọi giữa ngã ba khe suối (gồm một con suối lớn chạy dọc Tỉnh lộ 71 và một con suối nhỏ cắt ngang Tỉnh lộ 71 từ trên núi cao hướng xuống).

Thi thể nạn nhân nằm vướng quanh các rễ một gốc cây giữa ngã ba suối bên dưới vùng sạt lở núi.

Gốc cây nằm chếch sang bên phải vụ sạt lở núi hướng nhìn từ trên núi xuống khe suối lớn. Thi thể nạn nhân khoảng 25-27 tuổi đã bị biến dạng nghiêm trọng, phần đầu, phần mặt không còn nguyên vẹn nên không thể nhận dạng được. Cán bộ Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết nạn nhân này có thể là công nhân vận hành của Nhà máy.

Hiện vụ sạt lở núi tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 người gặp nạn mới tìm được 2 thi thể. 15 nạn nhân vẫn còn mất tích.

Ngay sau khi phát hiện thi thể thứ 2, các cán bộ, công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 báo cáo sự việc đến Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 (chủ đầu tư dự án) và lực lượng chức năng, chính quyền địa phương; sau đó vớt thi thể, vệ sinh sạch sẽ rồi đưa vào bảo quản.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế; Công an TX.Hương Trà và người dân địa phương đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ gần đó khẩn trương lên đường tiếp cận hiện trường.

Tuy nhiên, trời mưa rất to, nước sông dâng cao khiến thuyền máy của đoàn cứu nạn cứu hộ không thể cập bến được gần chân đập Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 (cách vị trí sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 12km nữa) nên không thể di chuyển tiếp được.

Chiều cùng ngày, các cán bộ, công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 di chuyển theo thuyền máy với quãng đường khoảng 12km đưa thi thể nạn nhân về khu nhà điều hành ở bên bờ thân đập Thủy điện Rào Trăng 4 để bảo quản.

Thi thể nạn nhân được đưa về khu nhà điều hành (vòng tròn màu đỏ) ở bên bờ thân đập Thủy điện Rào Trăng 4 để bảo quản.

Chiều tối 16-10, đoàn công tác thuộc đơn vị của Bộ Quốc phòng cũng có mặt khu vực bến đò lòng hồ Nhà máy Thủy điện Hương Điền để xác định hướng tiếp cận cứu nạn cứu hộ tiếp theo tại khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang