Công an huyện Bình Chánh nỗ lực thu hồi vũ khí và hung khí

Thứ Sáu, 16/10/2020 12:07

|

(CATP) Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an TPHCM về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Công an huyện Bình Chánh không ngừng tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh công tác tuyên truyền qua đài phát thanh các xã, qua loa di động hoặc phổ biến trực tiếp tại các buổi họp tổ nhân dân, đoàn thể, khu dân cư..., lực lượng công an các xã còn tăng cường kiểm tra hành chính nhằm chủ động phát hiện, xử lý triệt để các loại vũ khí (quân dụng lẫn tự chế), công cụ hỗ trợ và hung khí tự tạo như mã tấu, đao, kiếm, cung nỏ...

Qua công tác tổ chức "Ngày hội nhân dân đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để lấy quà” vừa triển khai tại một số xã điểm như Bình Hưng, Tân Kiên... đã có hàng trăm lượt người đến địa điểm tiếp nhận, giao nộp tổng cộng 73 hung khí tự tạo các loại, 9 đầu đạn, 19 viên đạn, 5 bình xịt hơi cay...

"Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định "Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 1-7 năm. Trong trường hợp có tình tiết định khung tăng nặng, có thể bị xử phạt từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân".

"Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình quy định: Phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với các hành vi "Sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép" theo điểm đ, khoản 3, điều 10, "Không giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định", theo điểm g, khoản 3, điều 10 và phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi "Mua, bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép" theo điểm c, khoản 5, điều 10".

Đại tá Phạm Hoàng Thảo, Trưởng công an huyện Bình Chánh, chia sẻ: "Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là những loại phương tiện đặc biệt, có liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, để tạo cơ sở pháp lý cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước, bảo đảm phát huy tốt vai trò, tác dụng của vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong việc giữ gìn an ninh trật tự, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành về vấn đề này".

Tuy nhiên, trong những năm qua, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt, có không ít đối tượng lợi dụng không gian mạng, hoạt động bưu chính để mua bán, vận chuyển trái phép. Đấy chính là nguồn công cụ nguy hiểm trong các hoạt động phạm tội, được các đối tượng sử dụng trong nhiều vụ án gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, mua bán ma túy, thậm chí giết người...

Công an xã Tân Kiên tiếp nhận vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Tại địa bàn huyện Bình Chánh, trong 9 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra hàng chục vụ án cố ý gây thương tích, cướp của, giết người... mà đối tượng gây án có sử dụng công cụ hỗ trợ, hung khí tự tạo nguy hiểm. Điển hình như vụ xuất phát từ mâu thuẫn do va quẹt giao thông trên đường tại ấp 2, xã Tân Nhựt giữa nhóm của T.V H và nhóm của P.T.Đ, cả hai đã gọi điện cho "chiến hữu" mang theo mã tấu, đao, kiếm đến giải quyết. Hậu quả, H. bị chém thương tích nặng.

Cũng do tư thù cá nhân mà anh T.M (SN 1976, ngụ xã Phạm Văn Hai) bị 20 đối tượng vác dao, mã tấu đến nhà chém bị thương tay phải, chân phải và lưng. Hay vụ hai đối tượng đeo khẩu trang, dùng búa đẽo và bình xịt hơi cay tấn công anh P.H, chủ tiệm vàng ở xã Vĩnh Lộc B, để cướp 8 sợi dây chuyền vàng 18K vào ngày 30-4.

Theo đại tá Phạm Hoàng Thảo, phát huy những thành quả bước đầu, trong thời gian tới, bên cạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, tiếp tục tổ chức "Ngày hội nhân dân đổi vũ khí, hung khí, vật liệu nổ để lấy quà” trên địa bàn các xã, thị trấn còn lại, công an huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hành chính nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Làm giảm đến mức thấp nhất hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp, lưu manh côn đồ, đối tượng lợi dụng các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện để phạm tội. Thực hiện tốt việc thu hồi và quản lý chặt các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để đối tượng tội phạm và phần tử xấu sử dụng là một trong những điều kiện tiên quyết nhằm vãn hồi và góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang