“Nổ” xin được việc vào Nhà nước, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16/10/2020 08:13

|

(CAO) Ngày 15-10, Phòng CSHS Công an Gia Lai phối hợp cùng Công an H. Phú Thiện (Gia Lai) đã thi hành lệnh bắt đối với Trần Thị Yến Chi (SN 1980, ngụ TT. Phú Thiện, H. Phú Thiện) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Trần Thị Yến Chi “nổ” với nhiều người là mình có khả năng xin được việc vào làm giáo viên và các cơ quan khác.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt Trần Thị Yến Chi. Ảnh Công an Phú Thiện.

Từ tháng 10-12/2017, Chi đã nhận hồ sơ và tiền của 18 người dân có nhu cầu xin việc tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai là Phú Thiện, Ia Pa, Chư Puh, TX. Ayun Pa. Tổng số tiền Chi đã nhận của các nạn nhân trên 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, dù đã nhận tiền, các trường hợp trên vẫn không xin được việc theo nguyện vọng nên đã làm đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Chi có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Thiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang