TPHCM: Coi chừng đạo chích giả làm khách "viếng" quán ăn

Thứ Năm, 15/10/2020 11:29  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chiều 22-8-2020, cô Võ Ngọc Bảo Trân (SN 2001, quê Bến Tre) ngồi tại quầy thu ngân quán ăn Vee Avy Food trong hẻm 345 Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q1), để điện thoại iPhone X trên bàn làm việc. Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy BS: 50N1-367.94 đến đậu trước cửa quán. Người ngồi sau xuống xe, đi đến chỗ cô Trân, đưa ra tờ giấy A3 có in hình những chiếc kệ, bảo tìm chủ quán để chào bán sản phẩm.

Cô Trân cầm bộ đàm gọi nhân viên giám sát thì thanh niên trên chỉ vào tờ giấy A3 để xác nhận địa chỉ. Cô Trân bảo quán mình khác địa chỉ trong tờ giấy nên thanh niên cầm tờ giấy A3 rồi bỏ đi. Ít phút sau, khi họ đi khỏi, chị Trân kiểm tra thì phát hiện mất ĐTDĐ nên đến CAP Cầu Kho trình báo sự việc. Qua xác minh, chiếc xe máy trên do Võ Ngọc Phúc (SN 1994, ngụ Q4) đứng tên chủ sở hữu, nhưng hiện Phúc không có mặt tại địa phương

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 ngày 20-8-2020, một vụ trộm tài sản khác xảy ra tại quán ăn số 37/32 Trần Đình Xu (P.Cầu Kho). Nạn nhân là chị Nguyễn Trần Nhật Huỳnh (SN 1994, quê Đồng Tháp). Thời điểm trên, chị Huỳnh đang bán cơm thì có 2 vị khách (1 nam, 1 nữ) đi xe Air Blade BS: 59M2-324.40 ghé vào, đặt mua 45 hộp cơm.

Hai đối tượng trộm điện thoại của cô Trân

Trong lúc trao đổi với 2 vị khách, chị Huỳnh để chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max trên bàn. Lợi dụng lúc chị Huỳnh mất cảnh giác, đối tượng nam đã trộm điện thoại của chị này rồi nhanh chóng cùng người phụ nữ lên xe bỏ đi. Khi chị Huỳnh phát hiện mất tài sản thì cả hai đã tẩu thoát. Trích xuất hình ảnh camera tại khu vực quán cơm ghi nhận toàn bộ sự việc mất trộm tài sản như chị Huỳnh trình báo.

Kết quả xác minh, xe Air Blade BS: 59M2-324.40 được mua bán trên mạng qua tay nhiều người. Sau khi gây án, đối tượng đã bán lại chiếc xe này cho một người đàn ông. Do chiếc xe liên quan đến vụ trộm tài sản nên CAQ1 đang tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hai đối tượng trộm điện thoại của chị Huỳnh

Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo: Qua hình ảnh nhận dạng, ai biết thông tin về những đối tượng trên (ảnh) hoặc chứng kiến vụ việc, vui lòng liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1, gặp cán bộ Nguyễn Văn Chương (điện thoại: 0902700887) để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang