Phá đường dây lừa đảo thuê hàng chục ôtô tự lái đem sang Campuchia cầm cố

Thứ Năm, 08/10/2020 17:00

|

(CAO) Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an TP.HCM vừa bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Ngày 8-10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đã ra lệnh khám xét khẩn cấp, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Được biết, Diệp Kiến Lâm (SN 1985, ngụ tại TP.HCM) là người cầm đầu băng nhóm tội phạm này. Các đối tượng khai nhận đã chiếm đoạt được số tài sản lớn, gây ra hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều địa phương trong khoảng thời gian dài.

Ban đầu, bằng công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và thông tin trao đổi nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đưa sang Campuchia tiêu thụ của băng nhóm này.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, phối hợp với Phòng phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông xây dựng kế hoạch đấu tranh với băng nhóm đối tượng trên.

Sau khi thuê xe các đối tượng lái sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài

Theo lời khai, khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến nay, sau khi đã thỏa thuận với các đối tượng tìm kiếm xe để thuê, Lâm chụp ảnh xe gửi cho "đối tác" bên Campuchia để chốt giá.

Sau khi được "đối tác" gật đầu, Lâm tiến hành thuê xe, rồi cùng các đối tượng lái xe xuống cửa khẩu Vĩnh Gia, tỉnh An Giang hoặc qua đường tiểu ngạch sang Campuchia để đem xe đi cầm cố lấy tiền chiau nhau tiêu xài.

Cục Cảnh sát hình sự xác định xác định được 14 vụ việc với tổng giá trị thiệt hại lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang