TPHCM: Băng nhóm đi trộm bằng ôtô, đang tẩu thoát thì tông gãy cột điện

Thứ Năm, 08/10/2020 06:25

|

(CAO) Sáng nay (8-10), Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra nhóm đối tượng lái ô tô đi trộm cắp tài sản sau đó tự tông vào cột điện làm 2 người trong nhóm này bị thương.

Theo đó, khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, nhóm 4 nam thanh niên đi trên 1 xe máy hiệu Exciter và một xe ô tô 4 chỗ BS: 36A-512.68 tới trước một căn nhà 3 tầng trên quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức.

Chiếc ô tô lao lên vỉa hè tông vào cột điện.

Sau đó, 2 đối tượng đột nhập vào trong, 2 tên còn lại ngồi trên xe chờ. Một lúc sau, hai tên kia từ trong căn nhà đi ra, trên tay có ôm nhiều tài sản.

Một đối tượng bị thương nặng bị đồng bọn bỏ lại trên xe ô tô.

Đúng lúc này, công an P.Linh Xuân đi tuần tra ngang qua. Phát hiện có công an, một đối tượng leo lên xe ô tô cho đồng bọn lái bỏ chạy, đối tượng còn lại leo lên chiếc xe máy Exciter đang chờ sẵn rồi chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng.

Khi tới trước UBND P.Linh Xuân thì chiếc ô tô mất lái, lao lên vỉa hè tông vào cột điện.

Chiếc ô tô bể nát.

Cú tông kinh hoàng làm cột điện gãy rời, đầu xe ô tô bể nát, biến dạng nặng, túi khí bung ra ngoài. Hai thanh niên ngồi trên ô tô bị thương nặng. Sau đó, đối tượng cầm lái chiếc Exciter đã tới đưa người tài xế ô tô rời đi, riêng đối tượng ngồi ở ghế bên kia bị gãy chân, bất tỉnh nên bỏ lại hiện trường.

Cột điện gãy rời, nghiêng ra quốc lộ 1K.

Công an P.Linh Xuân sau đó đã gọi xe cứu thương đưa người này đi cấp cứu.

Nhận thông tin, Công an Q.Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Nhân viên điện lực cũng tới hỗ trợ khắc phục sự cố.

Biển báo giao thông bị cuốn dưới gầm ô tô.

Ban đầu xác định nhóm này đã đột nhập một căn nhà 3 tầng lấy đi một chiếc điện thoại, con heo đất và một số đồ đạc khác.

Túi khí bung ra ngoài, cả 2 đối tượng trên ô tô đều bị thương.

Hiện công an đang truy xét các đối tượng còn lại và mở rộng điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang