Bắt kẻ trộm xe của người bị rơi dép, kéo lê nạn nhân gần 50 mét

Thứ Ba, 13/10/2020 10:51  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 13-10, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đang tạm giữ Hồ Trường Duy (SN 1983, ngụ P.1, Q.11, TPHCM) để tiếp tục điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Hồ Trường Duy tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 09 giờ 30 ngày 10/10/2020, chị P.T. H. (SN 1996, ngụ P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy hiệu Honda Wave RSX mang BS: 60F1 - 734.66 trên đoạn đường hẻm thuộc tổ 8, KP.2, P.Tân Biên, TP. Biên Hòa thì bị rơi dép.

Chị H. dừng xe và quay lại nhặt dép thì một đối tượng đi từ phía sau tới leo lên xe chị H. nổ máy bỏ chạy.

Chị H. chạy theo chụp được baga yên xe và bị kéo lê khoảng 50m thì té ngã, đối tượng đã tăng ga chạy thoát.

Nhận tin trình báo của người dân, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng chỉ đạo Đội CSHS triển khai truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 12/10/2020, các trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã xác định được đối tượng gây án là Hồ Trường Duy và bắt giữ gã này xuất hiện trên đường Võ Nguyễn Giáp thuộc thôn 4, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

Tại cơ quan Công an, Hồ Trường Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an TP.Biên Hoà đã tiến hành thu giữ tang vật là chiếc xe máy để trả lại cho chị H.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

*Cùng ngày, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng trinh sát Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện, tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) là đối tượng có quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Tuấn Anh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, sống lang thang, thường xin đểu trên địa bàn.

Việc đưa đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đi cai nghiện bắt buộc góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Tân Hòa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang