Truy bắt tên cướp đi xe SH ở trung tâm Sài Gòn

Thứ Hai, 12/10/2020 12:11  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 7 giờ 15 ngày 8-10-2020, em Huỳnh Mạnh Khang (SN 2004, ngụ Q8) đứng trước bãi giữ xe Nhà thi đấu Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q1), đang sử dụng điện thoại iPhone 11, bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật phăng điện thoại, rồi tăng ga về hướng ngã tư Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám tẩu thoát. Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến Khang không kịp trở tay.

Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, CAP Bến Thành trích xuất hình ảnh camera tại khu vực xảy ra vụ việc, cho thấy tên cướp chạy xe SH 150i màu xanh đen BS: 59T2-210.56, khoảng 25 - 30 tuổi, mặc áo khoác màu xanh, quần soọc màu đen. Trước khi ra tay cướp giật điện thoại của Khang, đối tượng đã đứng trước khu vực này để rình rập khá lâu.

Camera ghi lại cảnh Hải rình rập và gây án

Khẩn trương xác minh, người đứng tên sở hữu chiếc xe SH 150i trên là Chu Thị N.L (ngụ Q1). L. có chồng là Trương Tấn Hải (SN 1992, cùng ngụ Q1). Được biết vào thời điểm vụ việc xảy ra, Hải sử dụng chiếc xe máy này.

Theo tài liệu trinh sát, Hải có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, hiện đang nằm trong "sổ đen" của Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1. Từ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, ngay hôm sau, tổ công tác của Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và CAP Bến Thành đã bắt được Hải, đưa về trụ sở làm rõ. Qua đấu tranh, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội. Về chiếc điện thoại của em Khang, Hải khai đã bán cho tiệm điện thoại Đ.T trên đường Vĩnh Hội (Q4) với giá 8,5 triệu đồng và tiêu xài hết.

Trương Tấn Hải và tang vật

Công an làm việc với chủ tiệm điện thoại Đ.T, chủ tiệm khai khi thu mua chiếc điện thoại trên không biết là tài sản do cướp giật mà có. Chủ tiệm tự nguyện giao nộp lại tang vật của vụ án.

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hải, về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang