Vụ gần 60 thanh thiếu niên xăm trổ dàn trận chuẩn bị hỗn chiến: Khởi tố 44 đối tượng

Thứ Sáu, 09/10/2020 17:38  | Thể Trịnh

|

(CAO) Chiều 9-10, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2020 cho đến nay, đơn vị đã liên tiếp tấn công và kịp thời trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung nắm chắc tình hình, tổ chức rà soát, phát hiện đấu tranh hiệu quả với các băng nhóm; với phương châm chủ động phát hiện ngăn chặn, không để các đối tượng hoạt động gây lo lắng trong nhân dân.

Cụ thể, ngày 08/8/2020, Công an kịp thời bắt giữ các đối tượng trong các băng nhóm như vụ gây rối trật tự công cộng ở H.Cẩm Mỹ, hiện đã khởi tố 10 đối tượng và đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai kịp thời trấn áp các băng nhóm hoạt động trên địa bàn.

Đáng chú ý, vào ngày 29/9, Công an tỉnh đã huy động lực lượng ngăn chặn thành công, bắt giữ gọn băng nhóm 59 đối tượng đang sử dụng hung khí tự chế nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau liên quan tranh chấp đất đai tại tổ 5, KP.4, P.Thống Nhất, (TP.Biên Hoà) thu giữ 01 khẩu súng ru-lo, 06 viên đạn, và 26 thanh sắt dài khoảng 1,2m có hàn đầu nhọn.

Qua đấu tranh, Công an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân vụ việc do tranh chấp diện tích đất (khoảng 417 mét vuông) giữa bà Nguyễn Thị Soi (SN 1955, P.Thống Nhất, TP.Biên Hoà) và vợ chồng Nguyễn Thành Hưng (SN 1975) - Mai Thị Hồng (SN 1979, cùng ngụ KP.3, P.Quang Vinh, TP.Biên Hoà).

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT CATP Biên Hoà đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 44 đối tượng, trong đó có 28 đối tượng bị khởi tố về 02 tội danh gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, 16 đối tượng bị khởi tố về tội danh gây rối trật tự công cộng; đồng thời ra lệnh tạm giam 43 đối tượng. Đối với đối tượng Phạm Văn Thanh và 7 đối tượng chưa đủ 18 tuổi tạm cho về sẽ tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh xác định phần lớn các đối tượng tham gia vụ việc không phải người địa phương, trong đó có 21 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Chiến công nối tiếp chiến công đã củng cố niềm tin của nhân dân, cán bộ, Đảng viên trên địa bàn đồng tình ủng hộ; đồng thời được Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá rất cao.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết thêm, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn tội phạm theo kiểu xã hội đen, băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai...

Bình luận (0)

Lên đầu trang