Vụ bắt giữ gần 60 đối tượng xăm trổ: Lời khai của những kẻ cầm đầu

Thứ Năm, 01/10/2020 20:55  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 1-10, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) tiếp tục lấy lời khai, xử lý các đối tượng trong 2 băng nhóm tranh giành đất tại Biên Hoà, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hàng chục đối tượng xăm trổ bị tạm giữ tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, như CAO đã thông tin vụ việc hàng chục đối tượng xăm trổ đã bị lực lượng chức năng nhanh chóng tạm giữ liên quan vụ tranh chấp đất tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hoà.

Nguyễn Thành Hưng
 Mai Thị Hồng

Tại cơ quan Công an, hai vợ chồng Mai Thị Hồng (41 tuổi) và Nguyễn Thành Hưng (45 tuổi) khai nhận đã thuê đối tượng Lâm Thanh Sang (32 tuổi, quê Sóc Trăng) giữ đất trồng cây ở khu đất đang tranh chấp tại phường Thống Nhất.

Đối tượng Lâm Thanh Sang

Sau đó, Sang gọi thêm nhiều đối tượng xăm trổ đến khu vực đất để tranh chấp với nhóm của Đen (chưa rõ lai lịch) đang ở trong ba phòng trọ. 

Qua xác minh, đối tượng Lâm Thanh Sang có tiền án 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích; còn Nguyễn Thành Hưng cũng từng bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 20 tháng tù cũng về tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 44 đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng liên quan trong vụ việc.

Công an Đồng Nai tập kích, khống chế gần 60 đối tượng xăm trổ dàn trận hỗn chiến
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang