Tập kích 12 điểm trong đường dây số đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

Thứ Năm, 01/10/2020 09:59

|

(CATP) Qua điều tra, ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (SN 1989), Nguyễn Thành Nhã (SN 1997), Lê Thị Hậu (SN 1972), Trần Thanh Tùng (SN 1990), Phạm Thị Diệu (SN 1997) về hành vi đánh bạc; riêng Phạm Ngọc Hoàng Trâm (SN 1998) được tại ngoại cùng hành vi trên.

Sau thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, ngày 11-9, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định phối hợp các đơn vị liên quan ập bắt 12 điểm chuyên cờ bạc dưới hình thức số đề qua mạng internet tại địa bàn huyện Tuy Phước và TP.Quy Nhơn.

Tổ công tác bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Thành Hòa (xã Phước Thuận, H.Tuy Phước) có hai anh em Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Thành Nhã đang ghi tịch đề qua Zalo. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, máy tính, các tịch đề theo kết quả xổ số của công ty kiến thiết tỉnh Gia Lai với số tiền ghi đề gần 570 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Liên quan đến đường dây này, cùng lúc 11 tổ công tác còn lại cũng đã bắt ở 11 điểm khác tại 4 phường thuộc TP.Quy Nhơn là Đống Đa, Lê Hồng Phong, Nhơn Phú, Thị Nại và 8 điểm ở xã Phước Thuận, Phước Sơn (H.Tuy Phước). Tại hiện trường nhiều tang vật bị thu giữ với tổng cộng số tiền ghi đề giao dịch của các đối tượng hơn 1 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thành Trung, các đối tượng còn lại ghi đề giao tịch cho Trung.

Theo điều tra ban đầu, Trung lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi như cho các "chân rết" sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn Facebook hoặc Zalo với lượng tiền giao dịch từ 500 - 1 tỷ đồng/ngày. Hầu hết đường dây cờ bạc này là em ruột, bà con của Trung nên hoạt động giao nhận phơi đề hết sức chặt chẽ và cảnh giác.

Đường dây hoạt động có sự phân công vai trò của từng đối tượng, sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi với nhau, người cảnh giới. Số điện thoại, địa điểm ghi đề thường xuyên thay đổi số và số đó chỉ dành riêng cho hoạt động ghi đề, không để sơ hở. Các đối tượng quy ước gửi số đề qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc điện thoại đọc số ghi âm. Tiếp đó, chúng tính tiền phơi đề và tiền trúng sau khi có kết quả xổ số rồi thông báo để hôm sau chung chi tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Bình Định đang tiếp tục xem xét hành vi của một số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang