Hai băng trộm chuyên tráo biển số xe máy

Thứ Sáu, 09/10/2020 11:28

|

(CATP) Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố Lê Thành Trí (SN 1985, trú P.Phước Hải, Nha Trang), Trần Văn Nam (SN 1987, quê Thanh Hóa) và Mạch Văn Cư (SN 1983, trú Nha Trang) về hành vi trộm cắp tài sản. Còn Lê Đức Danh (SN 1999) cũng đang bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Nha Trang liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe máy khiến người dân lo lắng, bất an. Trước tình hình trên, giữa tháng 9-2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Nha Trang chủ động xác lập chuyên án để đấu tranh. Quá trình điều tra, trinh sát thấy nổi lên 3 đối tượng trên.

Trong đó, Trí nghiện ma túy nặng. Khoảng tháng 6-2020, nhóm này đã thuê phòng trọ trong hẻm 324 đường Lê Hồng Phong cùng ở để thực hiện các phi vụ trộm xe máy. Địa bàn hoạt động của chúng khắp các xã, phường trên địa bàn phố biển.

Liên tục trong một tháng, lực lượng trinh sát hình sự đã lần theo hoạt động của băng tội phạm này. Theo đó, chúng thường chọn lúc giữa trưa hoặc sẩm tối để gây án. Hoạt động chuyên nghiệp, chỉ cần vài giây nhóm này có thể phá khóa xe máy thành công. Cả 3 đối tượng còn nhiều lần thoát khỏi sự đeo bám của trinh sát.

Ngọc, Lộc, Trường và Tín

Trưa 3-10, tổ trinh sát phát hiện Trí cùng Cư rời phòng trọ bằng xe máy Sirius nên bí mật bám theo. Sau gần 30 phút chạy lòng vòng trên các tuyến phố, phát hiện xe máy BS: 79H2-2780 dựng trên vỉa hè đường Trần Nguyên Hãn, Cư cảnh giới để Trí dùng đoản phá khóa, khởi động xe rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, khi vừa về đến phòng trọ thì cả hai bị trinh sát ập vào bắt gọn. Khám xét căn phòng, lực lượng chức năng thu giữ 4 xe máy các loại.

Trước đó, ngày 23-9, Trí trộm xe máy BS: 79N1-270.89 ở xã Vĩnh Ngọc rồi đem bán cho Nam với giá 2.200.000đ. Nam bán lại xe này cho Danh giá 3.800.000đ. Danh tiếp tục đem xe bán cho một người khác được 5.000.000đ. Tiếp đó, ngày 2-10, Nam và Trí trộm xe máy BS: 79L8-8726 và bán cho một người quen trên mạng xã hội được 1.500.000đ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai thường trộm loại xe kiểu dáng như Sirius, Wave hay Future và bán với giá dao động từ 1,5-4 triệu đồng. Từ tháng 6-2020 cho đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra hơn 20 vụ trộm. Để qua mặt cơ quan chức năng, chúng thường đánh tráo biển số xe rồi mới rao bán trên Facebook, một số xe còn lại chúng bán cho Danh.

Danh, Nam, Cư và Trí

Trước đó, ngày 25-8, trinh sát hình sự CATP Nha Trang cũng đã truy bắt 7 đối tượng trong nhóm "đá xế" chuyên nghiệp và tiêu thụ xe gian, gồm: Nguyễn Võ Văn Long (SN 2003), Phạm Văn Lộc (SN 2001), Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Hữu Thắng (đều SN 2004), Lê Quốc Tín (SN 2002), Lê Quang Trường (SN 2001) và Lê Huỳnh Trí Ngọc (SN 1988).

Theo đó, Long, Lộc, Huy và Thắng cùng thuê căn phòng ở thôn Phước Trung (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) làm nơi tá túc để thực hiện các phi vụ đánh cắp xe máy trên địa bàn phố biển. Chỉ trong 3 tháng, các đối tượng nhiều lần trộm xe máy của người dân rồi bán lấy tiền tiêu xài. Mỗi xe gian chúng thường bán với giá từ 3,5 đến 4,2 triệu đồng. Sau khi trộm xe, chúng cũng đánh tráo biển số để đánh lạc hướng cơ quan điều tra cũng như tránh việc người bị mất xe có thể nhận biết khi rao bán trên mạng xã hội.

Sau quá trình khẩn trương điều tra, đến ngày 23-8, Công an TP.Nha Trang đã thu giữ 4 xe máy Sirius và 2 Honda Air Blade. Cơ quan công an xác định 2 trong số 6 xe trên các đối tượng đã mang bán cho nhóm của Tín. Mặc dù biết là xe gian nhưng các đối tượng vẫn mua đi bán lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang