Ngăn chặn kịp thời 2 vụ trộm xe máy

Thứ Ba, 13/10/2020 09:44

|

(CATP) Thực hiện kế hoạch tuần tra phòng, chống tội phạm, lúc 6 giờ ngày 9-10-2020, khi đến gần tiệm sửa xe T.Q ở ấp Ba Sa (xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, TPHCM), tổ công tác của Công an xã thấy một thanh niên đang dẫn bộ xe Exciter, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện xe không mở được khóa, dây diện có dấu hiệu câu nối nên đưa đối tượng cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an xã, qua làm việc, biết khó biện minh nên Hà Thanh Tâm (SN 1996, ngụ xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, Long An) khai chiếc xe trên do trộm cắp mà có. Trưa hôm trước, Tâm nhờ người quen chở đến bến xe buýt tại cầu Tân Thái (xã Thái Mỹ, H.Củ Chi) để đón xe về ngã 4 Cây Bài (xã Phước Vĩnh An, cùng huyện). 

Sau đó, Tâm đi bộ vào đường Cây Bài, thuê phòng tại khách sạn C.A để nghỉ ngơi. Tại đây, Tâm gọi điện rủ bạn mới quen tên T. đến khách sạn cùng sử dụng ma túy. Khoảng 2 giờ 30 ngày 9-10, T. bảo Tâm đưa về nhà. Khi xuống chỗ giữ xe của khách sạn, Tâm thấy chiếc xe Exciter nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Sau khi đưa được xe Exciter ra khỏi khách sạn, Tâm dùng sợi dây kẽm câu lại dây điện, nổ máy xe chở T. về nhà. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì xe bị tắt máy, không khởi động lại được nữa. Thấy Tâm câu dây điện để nổ máy xe, nghi vấn do trộm cắp mà có nên T. lo sợ, tự đi bộ về nhà. Giữa lúc Tâm đang dắt xe tìm tiệm sửa xe để mở khóa thì bị công an xã phát hiện.

Cảnh sát hình sự tuần tra ban đêm

Qua khảo sát giá ban đầu, chiếc xe trị giá hơn 30 triệu đồng. Đây là xe của anh L.T.H (SN 1994, quê Bình Phước) cùng thuê khách sạn C.A để nghỉ ngơi. Kiểm tra nhanh, Tâm dương tính với chất ma túy nên bị Công an huyện Củ Chi đưa đi cắt cơn, giải độc và lập hồ sơ xử lý.

Ngày 10-10-2020, Công an xã Trung Chánh (H.Hóc Môn) đã bàn giao Trần Minh Tâm (SN 1983, ngụ Q12) có hành vi trộm cắp xe máy cho Công an H.Hóc Môn xử lý. Tối cùng ngày, đối tượng này đang ngồi trên xe ôm thì phát hiện xe Future F1 của anh Phan Thái Sơn (SN 1994, tạm trú Long An) đậu trước nhà ở xã Trung Chánh, không ai trông coi. Minh Tâm bảo tài xế xe ôm dừng lại rồi đi bộ tiếp cận, dùng đoản mang theo mở khóa, trộm xe của anh Sơn.

Điều khiển phương tiện vừa trộm bỏ chạy được một đoạn thì Minh Tâm bị chủ xe phát hiện, tri hô rồi cùng người dân đuổi theo. Do mất tay lái, tên trộm ngã xe, bị anh Sơn cùng người dân vây bắt giao Công an xã Trung Chánh xử lý. Qua xác minh, Minh Tâm có 3 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang