Sạt lở ở Rào Trăng 3 đẩy lán trại công nhân, nhà kho đi hàng trăm mét

Thứ Sáu, 16/10/2020 10:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phóng viên Báo Công an TPHCM theo đoàn cứu hộ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận đầu tiên tại hiện trường vụ sạt lở núi ở khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 khiến 16 người còn mất tích (1 người tử vong đã tìm thấy xác). Hiện trường quá kinh hoàng, việc tìm kiếm nạn nhân gian nan trước hàng chục nghìn khối đất đá đổ sập, hàng tỷ khối nước sông Bồ.

Sáng nay 16-10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH); Công an TX.Hương Trà, dân quân và các phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men… tiếp tục tập kết tại bến đò sông Bồ, đoạn thuộc lòng hồ thủy điện Hương Điền thuộc xã Hương Bình (TX.Hương Trà).

Tuy nhiên thời tiết xấu, nước lòng hồ phức tạp, lũ gỗ nhiều, chưa thể di chuyển ca nô được. Việc di chuyển gặp trở ngại do đường thủy với khoảng 27km dễ gặp sóng lớn, đụng phải gỗ trôi về nhiều, đá sạt lở dưới lòng sông, và đi thêm 5km đường rừng nữa với nhiều điểm sạt lở mới đến được hiện trường. Đại diện các đơn vị tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ liên tục cập nhật tình hình thời tiết, nắm bắt tin tức qua bộ đàm...

Khung cảnh vụ sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3 thật kinh hoàng. Hàng trăm nghìn khối đất đá đổ sập từ núi cao xuống suối, cuốn phăng đi các công trình, nhà ở, nhà kho và 17 cán bộ, công nhân của Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 ra xa xuống vực, xuống suối với khoảng cách 400 – 500m…

Hiện các máy xúc của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đang nỗ lực đào bới vòng ngoài của khu vực đất đá vùi lấp.

Trước đó, đến ngày 15-10, lực lượng Công an tại Thừa Thiên – Huế đã cứu hộ được 24 người còn sống đưa ra ngoài an toàn; tìm, vớt được một thi thể đưa về bàn giao cơ quan chức năng và gia đình để an táng…

Hướng tiếp cận bằng đường Tỉnh lộ 71 do lực lượng Quân đội làm chủ lực đã tìm được thi thể 13/13 người của đoàn cứu nạn cứu hộ (bị nạn trên đường tiếp cận vụ sạt lở tại Rào Trăng 3) tại Trạm bảo vệ rừng 67; hiện lực lượng cứu hộ này đang mở đường tiến về phía Rào Trăng 3…

Hiện trường vụ sạt lở khiến 17 người của thủy điện Rào Trăng 3 mất tích và tử vong hiện có hàng trăm nghìn khối đất đá.
Máy múc của thủy điện Trào Trăng 3 ở hiện trường đào bới đất đá và lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế tìm kiếm các nạn nhân.
PV Báo Công an TPHCM tại vị trí sạt lở núi khiến 17 người mất tích và tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang