(CATP) Nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm cướp ngân hàng, cơ sở kinh doanh kim hoàn... CAP.Thủ Đức, TPHCM đã triển khai mô hình "chuông báo tội phạm và phòng cháy chữa cháy" với sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các doanh nghiệp và chủ cơ sở. Mô hình được triển khai đúng vào dịp cả nước hân hoan chào đón lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 và chào mừng 80 năm truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.
Phòng ngừa chủ động
Ngày 28/8, CAP.Thủ Đức vừa phối hợp với 17 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và 6 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn chính thức triển khai mô hình "chuông báo tội phạm và PCCC". Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng Công an phường chủ trì lễ ra mắt và ký kết phối hợp giữa CAP.Thủ Đức và các ngân hàng, cơ sở kinh doanh kim hoàn. CAP.Thủ Đức cho biết, thời gian qua, trên phạm vi cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp, đặc biệt là cướp ngân hàng và tiệm vàng, với thủ đoạn ngày càng táo bạo, liều lĩnh. Các đối tượng sẵn sàng manh động đến cùng để chiếm đoạt tài sản, thậm chí hành xử ngang nhiên, coi thường pháp luật. Điển hình là vụ cướp tiệm vàng PNJ tại TP Đà Nẵng ngày 26/8/2025, khi đối tượng đã liều lĩnh dùng búa đập vỡ tủ kính giữa ban ngày để cướp tài sản.

CAP.Thủ Đức phối hợp với đơn vị kỹ thuật và ngân hàng tổ chức lắp đặt thiết bị khẩn cấp
CAP.Thủ Đức nhấn mạnh, thực tế này cho thấy sự cần thiết phải có những giải pháp phòng ngừa chủ động, đồng bộ và hiệu quả. Trên cơ sở Kế hoạch 325 ngày 18/8/2025 và sự đồng thuận của các đơn vị, lễ ký kết quy chế phối hợp và triển khai mô hình "Chuông báo tội phạm và PCCC" đã được tổ chức nhằm tăng cường gắn kết giữa lực lượng Công an với hệ thống ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, bảo đảm an toàn tài sản và phòng, chống tội phạm.
Trung tá Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phó Trưởng CAP.Thủ Đức, việc triển khai mô hình "chuông báo tội phạm và PCCC" được thực hiện thông qua ký kết quy chế phối hợp giữa công an địa phương với các ngân hàng, kho bạc và cơ sở kinh doanh vàng bạc, trang sức trên địa bàn. Nội dung phối hợp tập trung vào nhiều nhiệm vụ như: bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại trụ sở và điểm giao dịch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; trao đổi thông tin phục vụ công tác nắm tình hình, khởi tố, điều tra; phối hợp trong quản lý phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; đồng thời phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đến toàn thể cán bộ, nhân viên.
Về biện pháp kỹ thuật, Công an phường phối hợp cùng các đơn vị lắp đặt hệ thống camera giám sát công khai và bí mật có khả năng theo dõi từ xa, đồng thời bố trí nút báo động khẩn cấp ở những vị trí kín đáo, thuận tiện cho nhân viên kích hoạt khi có sự cố. Khi nút SOS được bấm, tín hiệu ngay lập tức truyền đến Công an phường, kèm theo vị trí chính xác của cơ sở xảy ra sự cố. Lực lượng Công an trực 24/24 sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để xử lý tình huống, hỗ trợ cứu nạn và truy bắt đối tượng. Sau đó, hai bên phối hợp bảo vệ hiện trường, lập biên bản và bàn giao hồ sơ vụ việc theo quy định. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tăng cường an toàn cho nhân viên, khách hàng và tài sản tại các điểm giao dịch, đồng thời góp phần phòng ngừa, trấn áp hiệu quả tội phạm trên địa bàn.
Kết nối trực tiếp với công an phường
Đại diện doanh nghiệp hưởng ứng mô hình thiết thực do CAP.Thủ Đức phát động, bà Nguyễn Thị Sơn, PGĐ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bình Triệu cho biết, đơn vị hiện có 5 điểm giao dịch, trong đó có 1 điểm tại phường Thủ Đức. Theo bà Sơn, trước đây việc phối hợp với công an phường chủ yếu mang tính thủ công, khi có sự cố mới gọi điện hoặc nhắn tin thông báo. Với mô hình mới, được xem là điểm triển khai đầu tiên tại TPHCM, việc gắn nút báo động khẩn cấp sẽ giúp ngân hàng phản ứng nhanh hơn, tăng cường an toàn cho khách hàng, nhân viên và tài sản.
Đại diện ngân hàng này nhấn mạnh, trong bối cảnh tội phạm ngày càng đa dạng, kể cả các hình thức lừa đảo qua mạng nhắm vào ngân hàng và khách hàng, việc triển khai mô hình là rất cần thiết và thiết thực. Agribank cam kết phối hợp chặt chẽ với công an địa phương, trước mắt áp dụng tại điểm giao dịch đầu tiên, sau đó nếu hiệu quả sẽ nhân rộng ra toàn chi nhánh và góp ý để triển khai trên toàn hệ thống.
Ông Phan Quốc Hải, PGĐ Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn khẳng định, một khi đã triển khai thiết bị kết nối trực tiếp với Công an phường sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian tiếp cận hiện trường khi có sự cố xảy ra, tăng tính hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng. Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhanh Đông Sài Gòn thông tin, trong ngày mai, đơn vị sẽ hoàn thành công tác lắp đặt và tiến hành kiểm tra tín hiệu kết nối để sớm đưa hệ thống cảnh báo đi vào hoạt động.
Để mô hình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Trung tá Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng CAP.Thủ Đức đề nghị các ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong trao đổi thông tin, kịp thời thông báo các tình huống nghi vấn; đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát, nút báo động khẩn cấp, kiểm soát ra vào nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố.