TPHCM: Kiến nghị về hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa, tệ nạn xã hội

Thứ Bảy, 29/03/2025 08:00

|

(CAO) Việc kết thúc hoạt động của ngành Lao động – Thương binh & Xã hội và sắp tới đây bỏ cấp quận, huyện khiến thành phần lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội theo quy định trước đây không còn phù hợp, nếu không được điều chỉnh sẽ khó có cơ sở pháp lý để tiếp tục hoạt động.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP đề xuất kiến nghị đến Thủ tướng về công tác tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo đó, lực lượng kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội được thành lập trên cơ sở Chỉ thị số 814-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. 

Các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội đã góp phần kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM

Đồng thời, Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178).

Trên cơ sở đó, TP.HCM tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội ở các cấp: TP, quận, huyện và phường, xã, thị trấn. Theo Sở Văn hóa và Thể thao, từ năm 2016 đến năm 2024, lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội các cấp tại TP.HCM đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 142.864 lượt đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội như: karaoke, bar, vũ trường, massage, khách sạn, hớt tóc thanh nữ, câu lạc bộ poker, trò chơi điện tử, máy bắn cá, internet, sản xuất đĩa CD...

Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt gần 296 tỷ đồng (295.990.449.000 đồng); buộc tiêu hủy 73.465 đĩa CD, VCD, 231 máy đánh bạc, 130 đầu máy; tịch thu tiêu hủy 424 kiện rượu, bia, 547 kiện thuốc lá, shisha. Riêng số tiền thu từ bán đấu giá 26 máy sản xuất đĩa nhựa là 297 triệu đồng. Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước từ xử phạt là 138,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay việc sắp xếp tổ chức các cơ quan hành chính đang dẫn đến thay đổi lớn. Trong đó có việc kết thúc hoạt động của ngành Lao động – Thương binh & Xã hội và sắp tới đây bỏ cấp quận, huyện khiến thành phần lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội theo quy định trước đây không còn phù hợp. Nếu không được điều chỉnh thì TP.HCM khó có cơ sở pháp lý để tiếp tục duy trì hoạt động của lực lượng này.

Từ thực trạng trên, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM kiến nghị UBND Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi Chỉ thị số 814-TTg (1995) và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH để phù hợp với tình hình mới; đồng thời, tạm dừng hoạt động kiểm tra liên ngành trong khi chờ điều chỉnh quy định; giao cho các sở, ngành thực hiện kiểm tra chuyên ngành theo chức năng.

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Loaded: 0%
0:00
Progress: 0%
Stream TypeLIVE
Remaining Time -0:00
 
1

Bình luận (0)

Lên đầu trang