Cùng tham dự có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy; Bí thư Thành đoàn Ngô Minh Hải và hơn 1.000 thanh niên tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị là dịp để lãnh đạo Thành phố nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, ý tưởng, sáng kiến về phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển Thành phố…
Cùng đó, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên Thành phố quyết tâm thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2025 của Thành phố: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Thành phố”.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã đặt ra nhiều câu hỏi, bày tỏ nguyện vọng cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan đến tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học; đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng y tế thông minh TP.Hồ Chí Minh; nhà ở cho người có thu nhập thấp; giải quyết thất nghiệp do ảnh hưởng của quá trình số hóa; triển khai các dự án, chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; giao thông; phát triển Cần Giờ ….
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu của tuổi trẻ Thành phố đạt được trong những năm qua.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh vị trí, vai trò của thanh niên là hết sức quan trọng, là lực lượng xã hội to lớn xung kích, sáng tạo đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu
Theo Chủ tịch UBND Thành phố, trong bối cảnh hiện nay, Thành phố đứng trước nhiều thách thức đan xen trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị sắp tới. Đó là tổ chức các sự kiện quan trọng (Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...), thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Kế hoạch năm 2025 của Thành ủy, UBND Thành phố với mục tiêu làm sao để tăng trưởng 2 con số, đưa tổng thu ngân sách lên 562.000 tỷ đồng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; sắp xếp tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy. Ngoài ra, Thành phố cũng đứng trước thách thức mới là chuyển đổi xanh và số và liệu Thành phố có bắt kịp con tàu 4.0 này hay không. Đó chính là nhờ vào lực lượng đoàn viên thanh niên.
Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được kêu gọi Thanh niên với nhiều ước mơ, hoài bão, được đào tạo bài bản cần nhận thức vai trò vị trí của lực lượng, lứa tuổi của mình để từ đó có ứng xử, trách nhiệm đối với Tổ quốc, với sự phát triển của TP.Hồ Chí Minh, góp phần đưa đất nước Việt Nam vươn mình trong kỉ nguyên mới.
Để khơi dậy nguồn lực quan trọng của Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị lực lượng thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lòng tự hào của Thành phố, tự hào với các bậc tiền nhân đã xây dựng Thành phố. Qua đó, thu hút thanh niên tham gia lực lượng và để từ đó khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng, hoài bão, sức mạnh của thanh niên hướng tới việc xây dựng Thành phố và đất nước.
“TP.Hồ Chí Minh có nguồn tài nguyên đặc biệt, làm sao để lực lượng thanh niên tự hào về Thành phố, tự hào với các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng Thành phố. Chúng ta có trách nhiệm, có khát vọng tôn tạo những thành quả mà cha ông đã gầy dựng” – Chủ tịch nhấn mạnh và bày tỏ.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cũng nhắn nhủ thanh niên cần phấn đấu rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đó là sự tận tụy, sự trung thành, tiêu chuẩn 3T (Tâm - Tầm - Tài), đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên; Dấn thân, cống hiến: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” hay câu hát “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”; Khiêm tốn, học hỏi không ngừng, trau dồi kiến thức; Phải có hoài bão lớn, khát vọng lớn, nghĩ lớn, làm lớn, thắng lớn".
Về phía hệ thống chính trị, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị, cấp ủy, UBND, các sở ban ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội cần phải quan tâm chăm lo cho đội ngũ thanh niên, từ những thiết chế, cơ chế chính sách cụ thể dành cho lực lượng này.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị ngay sau hội nghị này, các sở ban ngành tập hợp những kiến nghị, đề nghị của thanh niên tại hội nghị; đồng thời đề nghị các đoàn viên thanh niên tiếp tục gửi những đề xuất chương trình dự án cụ thể bằng văn bản gửi tới Văn phòng UBND Thành phố để lãnh đạo Thành phố sẽ có những chỉ đạo giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, phù hợp với năng lực, nguồn lực của Thành phố.
Để Thành phố phát triển trước mắt và lâu dài, Chủ tịch UBND Thành phố thông tin, Thành phố đang tập trung vào các vấn đề như sau: Phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, trong đó tập trung cho đầu tư công.
Cùng đó là chủ trương, chính sách “Xanh và Số” với việc thành lập Trung tâm Khoa học công nghệ đa mục tiêu, đổi mới sáng tạo start up, AI, bán dẫn và Big data, cùng với các nhân tố mới là phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống metro … Đây chính là môi trường để các bạn trẻ khởi nghiệp..

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu và thanh niên.
Ngoài ra, Thành phố cũng thành lập các quỹ học bổng tài trợ cho các sinh viên nói chung, trong đó có sinh viên ngành y có thể vay để trang trải việc học hành, đây là vấn đề Thành phố rất quan tâm. Ngoài những chính sách của quốc gia, Thành phố nghiên cứu thành lập các quỹ học bổng để tài trợ cũng như cho vay đối với các sinh viên tài năng để tất cả những sinh viên tài năng khó khăn được đi học.
Về thiết chế văn hóa, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Thành phố rất quan tâm và đang kêu gọi đầu tư, huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiện ích như nhà hát lớn, công viên chuyên đề nhằm phục vụ cho xã hội.
Về chế độ đặt hàng cho nhà khoa học hoặc cho các startup, Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng thanh niên cần năng động, đề ra các dự án, các startup cụ thể để trình lên chính quyền hoặc đưa ra các diễn đàn nhằm kêu gọi vốn. Ý tưởng là quan trọng nhưng chỉ là điều kiện cần, chỉ khi có giải pháp để biến ý tưởng thành hiện thực thì mới gọi là thực hiện đủ.
Về nhà ở, Thành phố sẽ thành lập quỹ nhà ở với giá phù hợp để giữ chân người tài, trí thức và giúp cho người có thu nhập thấp có thể mua nhà. Qũy này được lập bằng nguồn lực Nhà nước và kêu gọi nguồn lực tư nhân đầu tư các dự án nhà ở, trong đó dành 20% cho đối tượng công chức, thanh niên, nhà khoa học, công nhân, phục vụ cho mọi đối tượng chứ không giới hạn ở nhà ở xã hội.
Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi toàn thể đảng viên, đoàn viên thanh niên Thành phố luôn xung kích, tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất và xác định ước mơ, hoài bão và tự chuẩn bị cho mình hàng trang “xanh tri thức, đỏ trái tim” góp sức để xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày một phồn vinh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.