Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, trong những tháng đầu năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ TP quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về Đề án hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy; Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Đề án sắp xếp, tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hệ thống báo chí TPHCM theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; phương án sắp xếp Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM; Đề án giải thể Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai báo cáo tại hội nghị.
Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tập trung rà soát, đề xuất về các ban chỉ đạo TP do Ban phụ trách theo theo Kết luận số 1136-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; tham gia góp ý xây dựng các dự thảo quy định, quy chế của Trung ương, Thành ủy phục vụ sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, ngành Tuyên giáo và Dân vận TP đã thực hiện tốt công tác tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
Về công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP đã triển khai chuẩn bị, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khẳng định ý nghĩa lịch sử Chiến thắng 30/4 và đúc kết bài học kinh nghiệm 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM; phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 3 và phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào Việt Nam”; xây dựng Báo cáo tổng kết 50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP đã chỉ đạo và thực hiện các nội dung công tác tuyên truyền, truyền thông kỷ niệm 50 năm; tổ chức thăm dò dư luận xã hội về công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp tham mưu, thẩm định công tác tổ chức kỷ niệm của các giới, các ngành; rà soát, đề xuất tiêu chí và việc thực hiện chế độ chính sách chăm lo cho các đối tượng trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ TP, tiêu chí nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu.
Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tham mưu các báo cáo phục vụ Đoàn khảo sát Trung ương làm việc với Thành ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm; Báo cáo tiến độ công tác tuyên truyền; Báo cáo tiến độ các đợt hoạt động...
Đổi mới phương thức tuyên truyền đa dạng, phong phú
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chuyển lời của lãnh đạo TP đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ các cấp trong tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy; trân trọng sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo, kết luận của Trung ương và Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy; thấu suốt quan điểm đây là cuộc cách mạng tái cấu trúc hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị lần này là sự đổi mới về chất, có tính hệ thống, toàn diện và đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược, tạo ra không gian phát triển mới…
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận TP cần chủ động nắm chắc các phương án sắp xếp, nghiên cứu, xác định phương án mô hình hoạt động cho phù hợp bộ máy mới; các mối quan hệ hoạt động trong điều kiện tái cấu trúc để thích ứng linh hoạt trong điều kiện mới. Bên cạnh đó, đội ngũ tuyên giáo và dân vận cần nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, diễn biến tư tưởng trong các thành phần, đối tượng và kịp thời báo cáo cấp ủy và cấp trên để có những chính sách, giải pháp kịp thời.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng lưu ý cần khẩn trương, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham mưu tuyên truyền đại hội Đảng các cấp; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Trong đó, cần đầu tư đổi mới phương thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hấp dẫn, chú ý tính tư tưởng và không để xảy ra sai sót.
Trong điều kiện tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ để báo cáo, kiến nghị về công tác cán bộ; chủ động có phương án kịp thời khi sắp xếp tổ chức bộ máy.
Liên quan đến các cá nhân bị tác động bởi sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường thông tin, hiện các cơ quan tham mưu đang tích cực khẩn trương nghiên cứu đề xuất TP có các chính sách cho các cá nhân này. Cụ thể là Đề án bổ sung chính sách cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động bị tác động bởi sắp xếp tổ chức bộ máy; Đề án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và Quỹ hỗ trợ giúp cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động bị tác động bởi sắp xếp tổ chức bộ máy.
Cần xây dựng đề án hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho cán bộ, công chức
Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận đầu năm 2025; các hoạt động đã thực hiện hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; một số khó khăn của các cơ quan đơn vị và kiến nghị, đề xuất trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng, cần xây dựng các đề án hỗ trợ đối với đội ngũ không chuyên trách cấp xã/ phường, người lao động và các đội ngũ nằm ngoài được hưởng chế độ các nghị định. Đồng thời, cần xây dựng đề án hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho cán bộ, công chức do ảnh hưởng bởi sự sắp xếp; nghiên cứu các đề án liên quan đến xây dựng các nguồn quỹ hỗ trợ việc làm của các đơn vị.
Một số ý kiến cũng cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở đảng vẫn chưa được sử dụng nhiều; đa số vẫn giữ phương pháp thủ công trong triển khai các văn bản; đồng thời đề xuất Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cần nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số hiệu quả.