Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; TS Phùng Ngọc Bảo, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Quang cảnh hội thảo.
Mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh
Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong thời gian qua, toàn hệ thống chính trị thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy để chuẩn bị tiền đề đưa đất nước bước sang một giai đoạn tăng tốc phát triển mới.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 126 KL/TW ngày 14/02/2025 về “một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025” và Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về “triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn phát biểu
Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu đối với cấp tỉnh, ngoài căn cứ về quy mô dân số, diện tích, cần nghiên cứu kỹ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu, định hướng phát triển của giai đoạn mới... làm cơ sở, căn cứ khoa học trong sắp xếp. Đối với cấp xã, cần xác định rõ các mô hình chính quyền địa phương cấp xã đối với khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng, hải đảo, quy mô dân số, diện tích, lịch sử, văn hóa, các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo...; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, định biên của chính quyền địa phương cấp xã.
Triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt
Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, cùng với các địa phương khác, trong thời gian qua, TPHCM đã nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện quyết liệt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương. TP đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã ban hành Đề án số 16-ĐA/TU ngày 30 tháng 12 năm 2024 về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TPHCM và tập trung lãnh đạo thực hiện. Thực hiện chủ trương của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, gồm: Kết luận số 126-KL/TW ngày 14 tháng 02 năm 2025, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2025, Kết luận số 130-KL/TW ngày 14 tháng 3 năm 2025…, TPHCM đang triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt.
Theo PGS.TS Phạm Minh Tuấn, hội thảo được tổ chức nhằm góp phần thực hiện định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc “nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã” và đảm bảo yêu cầu “khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, cầu thị, sát đúng với thực tiễn; khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.
PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho biết, hội thảo cũng nhằm mục đích lắng nghe, tập hợp các luận cứ khoa học; những hiến kế, góp ý của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia… để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của Đảng và những định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện) và sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời, góp phần hoàn thiện các phương án, giải pháp – nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng, chỉ đạo này trên thực tiễn, đặc biệt là tại TPHCM – đô thị đặc biệt, lớn nhất cả nước… Nhấn mạnh 5 nội dung hội thảo tập trung thảo luận, đồng chí Phạm Minh Tuấn mong muốn các đại biểu tham dự hội thảo phát biểu, thảo luận thẳng thắn, đúng trọng tâm với tinh thần khoa học và trách nhiệm cao với việc thực hiện chủ trương của Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TPHCM theo Đề án số 16-ĐA/TU, TP đã giảm 53 tổ chức Đảng, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc TP; giảm 86 đơn vị cấp huyện và 170 tổ chức đầu mối bên trong thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội TP và các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND TP. Đồng thời, TP chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị TP chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị giảm 15% đầu mối bên trong và tinh giản 20% cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và xác định lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.