Truy quét, đẩy đuổi vàng tặc ở Bồng Miêu

Thứ Ba, 29/08/2023 17:46

|

(CAO) Từ đầu năm đến nay, chính quyền xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã tổ chức 31 đợt truy quét, đẩy đuổi vàng tặc ở Bồng Miêu.

Ngày 29/8, ông Nguyễn Văn Sự - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết về kết quả công tác kiểm tra, truy quét xử lý tình trạng làm vàng trái phép trên địa bàn.

Lực lượng công an tiêu hủy lán trại khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu

Theo ông Sự, từ đầu năm đến nay, chính quyền xã đã tổ chức 31 đợt truy quét, xử lý những người khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Lực lượng chức năng xử phạt hành chính 2 người với tổng số tiền 120 triệu đồng; tiêu hủy 75 hồ ngâm ủ hóa chất, 1.950 m dây diện, 6.400 m2 bạt, 42 máy nổ, 50 lán trại, hai máy bơm nước, 230 lít dầu diezen, 150 bao vôi, 8 cối xay, 4 máy phát điện; đưa ra khỏi khu vực mỏ hơn 300 lượt người.

Cũng theo ông Sự, mặc dù công tác kiểm tra, truy quét được tăng cường, tuy nhiên hoạt động khai thác khoáng sản, làm vàng trái pháp luật tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa được giải quyết dứt điểm.

“Nguyên nhân là do địa bàn xã rộng, trong khi lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, truy quét, xử lý tình trạng làm vàng trái phép lại quá mỏng”, ông Sự lý giải và cho hay, đã đề nghị UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo tăng cường lực lượng truy quét để thực hiện dự án đóng cửa mỏ đúng kế hoạch.

Mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh được khai thác từ thời Pháp thuộc, là một trong những mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất cả nước. Năm 2005, Công ty TNHH Bồng Miêu được cấp phép khai thác, giấy phép hết hạn năm 2016. Năm 2018, tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty.

Theo Luật Khoáng sản, mỏ hết thời hạn khai thác phải đóng cửa nhưng công ty này phá sản nên không thể triển khai. Mỏ vàng lại không được quản lý chặt chẽ nên người dân từ nhiều nơi kéo về khai thác.

Tháng 3/2022, sau khi Quảng Nam nhiều lần kiến nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu trên diện tích 368 ha với kinh phí 19,5 tỷ đồng, giao địa phương thực hiện. Kinh phí từ nguồn ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trước đó của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và bổ sung từ ngân sách tỉnh. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2024.

Bình luận (0)

Lên đầu trang