(CAO) UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất đầu tư xây dựng cầu Mơ Năng 2 tại xã Ia Pa, với tổng mức đầu tư 57 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng chia cắt giao thông kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ dân thôn Mơ Năng 2.
Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 900 m, trong đó phần cầu dài hơn 148 m, thiết kế dạng cầu vượt lũ, mặt cầu rộng 8 m. Công trình kết nối từ Quốc lộ Trường Sơn Đông đến tuyến đường hiện hữu đi buôn Mơ Năng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026–2028.
Thực tế, lâu nay người dân thôn Mơ Năng 2 phải đi lại qua ngầm tràn bắc qua suối Đăk Pi Hao được xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên, do nằm ở vị trí thấp, chỉ cần mưa lớn hoặc nước từ thượng nguồn đổ về, ngầm tràn đã bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông. Nhiều thời điểm “chưa mưa đã ngập”, khiến việc đi lại của khoảng 350 hộ dân bị gián đoạn.

Người dân
xã Ia Pa đang kỳ vọng vào mọt cây cầu mới qua ngầm tràn.
Trung bình mỗi năm, ngầm tràn bị ngập hàng chục lần, có khi kéo dài nhiều ngày, thậm chí cả tuần. Việc học tập của học sinh, sinh hoạt của người dân và công tác cấp cứu, khám chữa bệnh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, khu vực bên kia suối là vùng sản xuất với hơn 300 héc-ta lúa, mì, điều, nhưng việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa trùng với thời điểm thu hoạch.
Trước thực trạng trên, người dân địa phương nhiều năm qua mong mỏi có một cây cầu kiên cố, bảo đảm lưu thông an toàn quanh năm. Việc đầu tư xây dựng cầu Mơ Năng 2 được kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh cô lập, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khu vực.
(CAO) Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài rạng sáng 6/9, ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5m, chia cắt tuyến đường duy nhất dẫn vào thôn và khiến 341 hộ dân bị cô lập.