"Tri ân lực lượng đặc biệt"
Phó Chủ nhiệm CLB Nguyễn Quốc Độ bày tỏ:"Anh Mười Thơ và chị Yến Ngọc ra đi là mất mát to lớn đối với gia đình và toàn thể CLB. Trân trọng ghi nhận sự tận tâm, tận lực đến phút cuối của 2 đồng chí, CLB sẽ tiếp tục hoàn thành những việc còn dang dở!".
Trước đó, từ các văn bản kiến nghị của CLB do Đại tá Thơ ký, ngày 08/4/2024, UBND TPHCM tổ chức cuộc họp do Phó Chủ tịch Dương Anh Đức (hiện là Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ) chủ trì. Sau khi nghe báo cáo về đề nghị lập Bia tưởng niệm lực lượng BĐSG-GĐ trực tiếp chiến đấu, hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (TP), Phó Chủ tịch UBND TP kết luận:
TPHCM là địa phương có truyền thống cách mạng hào hùng, luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân công ơn to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, thương - bệnh binh đã cống hiến, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công tác giáo dục thế hệ trẻ về phẩm chất đạo đức cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, xem đây là nhiệm vụ thiêng liêng cao đẹp, thể hiện truyền thống nghĩa tình của TP.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp lửa Bia tưởng niệm tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Liệt sĩ BĐSG-GĐ
Đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, TP đã chỉ đạo triển khai xây dựng 5 công trình tưởng niệm, trong đó có 3 công trình đã hoàn thành; 2 công trình đang trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, TP cũng đang triển khai xây dựng Khu tưởng niệm Chiến dịch Mậu Thân với quy mô hơn 2 ha tại huyện Bình Chánh để tưởng niệm công lao to lớn của các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh.
Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nhấn mạnh: "BĐSG là lực lượng đặc biệt, cần có hình thức đặc biệt để ghi nhận công lao đóng góp đồng thời để giáo dục về truyền thống và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Tất cả người dân TP không được quên sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng, chiến sĩ đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân và xương máu trong cuộc đấu tranh giành lại Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. TP rất trân trọng đề xuất của CLB về việc xây dựng Bia tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ BĐSG trực tiếp chiến đấu, hy sinh trong đợt Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968...".
Ông Độ nhớ lại: "Từ chỉ đạo tâm huyết của đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, ngày 17/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) chủ trì cuộc họp về lập Bia tưởng niệm theo đề nghị của CLB. Sau khi đồng chí Mười Thơ qua đời, CLB tiếp tục có văn bản gửi lãnh đạo TP. Chúng tôi xúc động đến rơi nước mắt khi nhận được văn bản chấp thuận của Thành ủy".

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thắp hương tưởng nhớ CBCS lực lượng BĐSG-GĐ dịp Tết Bính Ngọ 2026
Biểu tượng bất tử
Sáng 03/02/2025 (Mùng 6 Tết Ất Tỵ), Bộ Tư lệnh TP phối hợp với Thành ủy TP.Thủ Đức (cũ) tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ BĐSG tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm - Phó Tư lệnh, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân; máu của các anh đã tô thắm lá cờ vẻ vang của Tổ quốc, làm nên dáng đứng Việt Nam. Những chiến công vang dội của lực lượng BĐSG là tượng đài bất tử - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh phi thường của lòng yêu nước nồng nàn, của trí tuệ, khí phách Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Bích Nga - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM được chọn làm nơi dựng Bia tưởng niệm Liệt sĩ BĐSG, trở thành chốn yên nghỉ của những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Khi Bia tưởng niệm xây dựng xong, vong hồn các anh sẽ được về với mái nhà chung của Nghĩa trang Liệt sĩ TP, không còn phải lang thang đây đó. Bia tưởng niệm không chỉ ghi lại những mốc son lịch sử vẻ vang, đáng tự hào của lực lượng vũ trang TPHCM, mà còn là nơi để mỗi người dân TP mang tên Bác, đặc biệt là CBCS lực lượng vũ trang TP bày tỏ lòng thành kính, tri ân và nguyện tiếp bước theo con đường cách mạng của các thế hệ cha anh. Bia tưởng niệm còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh".
Ông Độ phấn khởi cho hay: Mục tiêu lớn được cả CLB chung sức, đồng lòng đã có kết quả! Càng thêm ý nghĩa khi Lễ khởi công trùng vào ngày Lễ Giỗ tập thể BĐSG-GĐ được gia đình đồng chí Tư Chu và CLB tổ chức. Do có một số trở ngại nên CLB đã có văn bản đề nghị hỗ trợ việc tổ chức và duy trì Lễ Giỗ vào Mùng 6 Tết cổ truyền hàng năm. Chúng tôi vô cùng xúc động khi tiếp tục nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy khi vào ngày 16/02/2025, Văn phòng Thành ủy có văn bản gửi CLB. Thường trực Thành ủy chỉ đạo các nội dung sau:
Một là, hoan nghênh các cơ quan, đơn vị đã phối hợp báo cáo, đề xuất việc tổ chức Lễ Giỗ tập thể các Anh hùng, liệt sĩ BĐSG-GĐ. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, hàng triệu chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh, do điều kiện chiến tranh ác liệt, rất nhiều trường hợp chưa thể xác định danh tính, thống kê đầy đủ. Việc tổ chức Lễ Giỗ tập thể cho những người hy sinh cho đất nước theo truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc là việc đáng trân trọng, cần gìn giữ và phát huy để tưởng niệm, tri ân nhằm duy trì truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Ông Nguyễn Quốc Độ (người cầm micrô) cùng các thành viên CLB tại Lễ Giỗ tập thể BĐSG-GĐ
Hai là, giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn TP nghiên cứu tham mưu, đề xuất việc tổ chức Lễ Giỗ được trang trọng, tập trung ý nghĩa tri ân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; có chia cấp độ để thực hiện, cấp TP tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng niệm chung theo quy định; cấp khối, đơn vị, tổ chức có liên quan...; cấp địa phương, cơ sở, gia đình nghiên cứu đề xuất lãnh đạo TP cử cán bộ tham dự kính lễ và hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ Giỗ phù hợp.
Cuối cùng, giao Đảng ủy Quân sự TP chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP chủ trì, phối hợp với CLB Truyền thống kháng chiến và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ Giỗ tập thể liệt sĩ BĐSG-GĐ gắn với ngày có ý nghĩa tương đồng, đảm bảo trang trọng, ấm cúng, thiết thực để thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của thế hệ sau đối với những người đã hy sinh vì đất nước...
Sau gần 1 năm tích cực thi công, sáng 04/01/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP thuộc P. Long Bình, Bộ Tư lệnh TP đã long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Bia tưởng niệm Liệt sĩ BĐSG-GĐ. Dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cùng đông đảo thành viên CLB, gia đình các CBCS lực lượng BĐSG-GĐ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP, nêu bật ý nghĩa của công trình Bia tưởng niệm chính là biểu tượng cao đẹp của lòng tri ân và đạo lý "uống nước nhớ nguồn"; là lời khẳng định sắt son của thế hệ hôm nay rằng những chiến công của lực lượng BĐSG-GĐ sẽ là ngọn đuốc mãi mãi rực sáng trong mỗi trái tim của người lính và nhân dân TP mang tên Bác.
(CATP) Trao đổi với PV Chuyên đề CATPHCM, ông Nguyễn Quốc Độ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn - Gia Định (gọi tắt là CLB) bày tỏ phấn khởi khi cả 2 mục tiêu lớn của CLB đều đã hoàn thành xuất sắc. Đó là Bia tưởng niệm
Biệt động Sài Gòn - Gia Định (BĐSG-GĐ) được xây dựng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 49 cán bộ chiến sĩ (CBCS) anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968...